Hoa hậu Diệu Hoa ngồi "ghế nóng"

ANTD.VN - Cựu “Hoa hậu Việt Nam” sẽ tham gia “cầm cân nảy mực” tại cuộc thi “Người mẫu Quý bà Việt Nam” lần đầu tiên được cấp phép tổ chức trong nước.

Sau khi được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép, sân chơi “Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018” đã chính thức khởi động dành cho những phụ nữ gốc Việt trên khắp thế giới ở độ tuổi từ 25-50 tuổi, đã lập gia đình và sinh con. Vòng sơ khảo diễn ra từ tháng 8 để chọn ra các thí sinh nổi bật bước tiếp vào vòng chung khảo hai miền Bắc – Nam được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM vào tháng 10 tới. Theo kế hoạch, vòng chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11-2018 tại thành phố biển Nha Trang.

Theo đại diện Ban tổ chức, vì đặc thù cuộc thi dành cho phụ nữ đã lập gia đình, sinh con nên nếu đặt ra quy định thí sinh có nhan sắc tự nhiên là điều rất khó. Chưa kể, vấn đề tuổi tác và cuộc sống riêng rất khó để họ giữ được nhan sắc và vẻ đẹp hình thể như thời chưa lập gia đình. Vì thế, cuộc thi “Người mẫu Quý bà Việt Nam” chấp nhận việc thí sinh từng can thiệp “dao kéo” để làm đẹp.

Một số yêu cầu khác được đặt ra với thí sinh như: cao tối thiểu 1m58, có bằng tốt nghiệp THPT trở lên, chưa qua chuyển đổi giới tính… Trong đó, việc đặc cách tuyển thẳng vào vòng chung khảo và chung kết sẽ được Ban giám khảo xem xét áp dụng với các thi sinh từng đoạt giải tại các cuộc thi Hoa hậu, Hoa khôi và người đẹp trong nước.

Đến thời điểm này, một trong những gương mặt đầu tiên trong thành phần “cầm cân nảy mực” sân chơi trên cũng đã được hé lộ, đó chính là cựu “Hoa hậu Việt Nam” Diệu Hoa. Chia sẻ về việc nhận lời ngồi “ghế nóng” cuộc thi này, Hoa hậu Diệu Hoa cho biết, bản chị đã trải qua tuổi thanh xuân đẹp nhất trong đời, có một gia đình và công việc như ý nên rất hào hứng khi được mời làm giám khảo một cuộc thi tài sắc dành cho các quý bà.

Hoa hậu Diệu Hoa ngồi "ghế nóng" ảnh 1

Hoa hậu Diệu Hoa

Tiết lộ về tiêu chí chấm chọn các thí sinh khi ngồi “ghế nóng”, Hoa hậu Diệu Hoa thổ lộ, chị đánh giá cao sự duyên dáng toát ra từ vẻ đẹp tâm hồn cũng như trí tuệ của người phụ nữ. Bên cạnh đó, “Hoa hậu Việt Nam 1990” cũng cho rằng, với bất kỳ người phụ nữ nào thì việc cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ một người phụ nữ có một công việc, sự nghiệp tốt thì cũng sẽ góp phần giúp kinh tế gia đình vững chãi hơn.

Đặc biệt, theo Hoa hậu Diệu Hoa, người phụ nữ sẽ có cảm hứng và động lực phấn đấu trong công việc hơn khi có một tổ ấm bình yên, vợ chồng hòa thuận và con cái ngoan ngoãn, trưởng thành. Để làm được điều này, Hoa hậu Diệu Hoa tin rằng người phụ nữ vẫn cần phải có được vẻ đẹp trong tâm hồn, biết quan tâm chia sẻ với mọi người và nhất định không biến mình thành người có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Hoa hậu Diệu Hoa hạnh phúc bên chồng và ba con 

Về phần mình, Hoa hậu Diệu Hoa tâm sự, hạnh phúc trong cuộc sống chính là bí quyết giúp chị giữ gìn được nhan sắc trẻ trung như hiện nay. Sau hơn 23 năm kết hôn với một doanh nhân Ấn Độ, vợ chồng Hoa hậu Diệu Hoa đã có 3 người con – hai con gái và một con trai. Cô chị cả là Nguyễn Diệu My sinh năm 1997, cô thứ hai là Nguyễn Diệu Ly sinh năm 1998 và cậu út Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 2000. Cả ba đều khôn lớn thành tài và rất ngoan ngoãn.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm 1990, Diệu Hoa còn được biết đến là Hoa hậu nói được nhiều tiếng ngoại ngữ nhất Việt Nam khi thành thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn, Thái. Kể từ khi trở thành người của công chúng, Hoa hậu Diệu Hoa không chọn đi theo con đường nghệ thuật hay dấn thân vào showbiz mà theo đuổi sự nghiệp học vấn, kinh doanh và được biết đến là một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt.

Nói thêm về “một nửa” của mình, Hoa hậu Diệu Hoa chia sẻ, ông xã chị là một người rất hiền lành, giỏi giang và đặc biệt hết lòng yêu thương vợ con.

Thí sinh giành giải tại cuộc thi "Người mẫu Quý bà Việt Nam" sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia các sân chơi sắc đẹp dành cho quý bà trên thế giới, trong đó có "Hoa hậu Quý bà toàn cầu" (Mrs Globe)

Trở lại với “Người mẫu Quý bà Việt Nam 2018”, đại diện Ban tổ chức cho biết, các thí sinh tham gia cuộc thi này sẽ được đào tạo và huấn luyện bởi êkip gồm các gương mặt hàng đầu về sắc đẹp trong và ngoài nước như: Jonas Gaffud – người được mệnh danh “ông trùm Hoa hậu” Philippines; Henri Hubert - đạo diễn người Pháp, chuyên gia đào tạo kỹ năng hình ảnh; Hoa khôi Lan Khuê; siêu mẫu Phương Mai...

Thí sinh giành chiến thắng tại sân chơi này sẽ có cơ hội đại diện nhan sắc quý bà Việt tham gia tranh tài tại một số đấu trường sắc đẹp trên thế giới dành cho quý bà như: Hoa hậu Quý bà toàn cầu, Hoa hậu Quý bà Trái đất, Hoa hậu Phụ nữ toàn thế giới… Song song với các phần thi được tổ chức trên sân khấu, cuộc thi cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động bên lề ý nghĩa nhằm mục đích chuyển tải thông điệp về bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình, đề cao người phụ nữ biết làm chủ cuộc sống của chính mình…