Hiệp đồng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

ANTĐ - Sáng nay (18-7), dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Doãn Anh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức giao ban công tác phối hợp giữa 2 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH) và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm 2013. 
6 tháng đầu năm 2013, Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các hoạt động đối ngoại, chính trị, văn hóa - thể thao; các ngày Lễ, Tết; kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XIV.

Cũng trong những tháng đầu năm 2013, Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp bảo vệ an toàn các kho tàng, vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật quân sự; quản lý chặt chẽ hệ thống công trình quốc phòng, khu vực quân sự trên địa bàn; bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; phối hợp tuần tra kiểm soát trên bộ, trên sông và tuần tra các cửa ô ra vào Thủ đô, đảm bảo tuyệt đối an toàn không để xảy ra các vụ vận chuyển chất cháy, nổ trái phép vào thành phố. 
Hiệp đồng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ảnh 1
Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì cuộc giao ban
giữa Công an TP Hà Nội với Bộ Tư lệnh Thủ đô 

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ lực lượng vũ trang, Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp thực hiện nghiêm các phương án bảo vệ mục tiêu Quốc phòng - An ninh; duy trì kiểm tra việc thực hiện nội quy, phương án bảo vệ chống lộ, lọt bí mật, mất mát tài liệu. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm quy định của ngành, đơn vị và kiên quyết xử lý kỷ luật những cán bộ, chiến sỹ sai phạm.

Về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2013, hai lực lượng đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng là Công an - Quân sự các quận, huyện thuộc diện giao quân đợt 1/2013 thẩm tra, xác minh số công dân trong diện gọi nhập ngũ, xây dựng kế hoạch khám tuyển, theo dõi và tập trung chỉ đạo 16 quận, huyện tổ chức bảo vệ an toàn Lễ giao quân, bàn giao cho các đơn vị trong toàn quân đảm bảo đúng nghi thức, trang trọng, nhanh gọn, an toàn, hoàn thành giao chỉ tiêu công dân nhập ngũ đợt 1/2013 đạt 100%.

Tại cuộc giao ban, đại diện các đơn vị của Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã nêu lên những giải pháp, kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn nhiệm vụ trong công tác phối hợp đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng, nhằm phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi thay mặt các cấp lãnh đạo của Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô đánh giá cao việc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp bảo vệ ANCT - TTATXH trên địa bàn của 2 lực lượng, nhất là công tác phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin ở cấp cơ sở, liên quan đến công tác bảo vệ các kỳ cuộc quan trọng và các ngày Lễ, Tết diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong nửa đầu của năm 2013.

Về những công tác cần triển khai trong thời gian tới, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi nhấn mạnh Công an TP Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí “nóng”, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố Hà Nội năm 2013 và thực hành diễn tập KVPT; đồng thời theo dõi chỉ đạo sát sao, có hiệu quả công tác diễn tập chiến đấu trị an cho 20% xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố. Tổng kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT trên địa bàn thành phố và thường xuyên tổng kiểm tra hành chính các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay mọi hành vi xâm phạm ANQG - TTATXH.