Giảm giá dịch vụ khách sạn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động cứu trợ tại Quảng Bình

ANTD.VN - Để phần nào hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến Quảng Bình tham gia hoạt động cứu trợ, nhiều khách sạn trên địa bàn tỉnh này đã đồng loạt thông báo, giảm 50% giá dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết: "Chứng kiến những người dân mất nhà, mất người thân và không ít người dân lâm vào cảnh cùng cực do cơn lũ vừa qua gây ra. Chúng tôi cũng muốn góp phần nào đó để tiếp thêm sức mạnh, giúp đỡ với bà con vùng lũ và cách mà chúng tôi thực hiện, trước hết là giảm giá dịch vụ đối với các tổ chức, cá nhân khi đến với Quảng Bình để hoạt động cứu trợ". 

Ngay sau khi phát động, nhiều khách sạn tại TP Đồng Hới đã giảm giá phòng từ 20 đến 50% so với giá niêm yết, điển hình như: khách sạn Mường Thanh Nhật Lệ, khách sạn Công Đoàn, khách sạn Sunspa, khách sạn Thanh Phúc...

Đã có nhiều khách sạn trên địa bàn TP Đồng Hới, Quảng Bình, giảm 50% giá dịch vụ cho các đoàn, các tổ chức, cá nhân khi đến tham gia các hoạt động cứu trợ tại địa phương

Còn tại khu vực Phong Nha, các khách sạn, nhà nghỉ cũng đồng loạt giảm giá 50%, thậm chí là 70% giá phòng cho các đoàn cứu trợ như khách sạn Phương Nam; khách sạn Phong Nha Lake House giảm 70% giá phòng niêm yết...

Cũng theo ông Tuấn, việc giảm giá sẽ không giảm đi chất lượng phục vụ. Thời gian sẽ kéo dài từ 19-10 đến 19-11. Các khách sạn cũng sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thuận tiện hơn trong di chuyển, liên hệ nơi đến và cung cấp các số liệu cần thiết về những thiệt hại của người dân vùng lũ tại các địa phương để thuận tiện cho hoạt động cứu trợ. 

Anh Đỗ Quang Trung, cá nhân đến tham gia công tác từ thiện xã hội từ TP.HCM vui vẻ nói: “Đây sẽ là một ấn tượng đẹp, có ý nghĩa khi tôi về vùng lũ như tỉnh Quảng Bình để giúp đỡ người dân trong cảnh khốn khó”.

Trao đổi với ông Nguyễn Văn Kỳ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: "Thiệt hại mà mưa lũ gây ra là rất lớn, lên đến hàng trăm tỷ đồng, nhất là hệ thống khách sạn, nhà nghỉ tại Phong Nha – Kẻ Bàng và TP Đồng Hới. Nhiều điểm du lịch khám phá, du lịch hang động, du lịch sinh thái… chưa thể tiếp tục khai thác vì đường vào bị sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng hệ thống điện và dịch vụ phụ hư hỏng nặng, nhiều nơi còn ngập nặng vì bùn đất, rác thải… Tuy vậy, các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ đã chủ động và hưởng ứng nhiệt tình vấn đề giảm giá dịch vụ với các đoàn, các tổ chức, cá nhân khi đến tham gia các hoạt động cứu trợ tại địa phương, đây là điều rất đáng ghi nhận".