Giám đốc Công an Hà Nội thăm chiến sỹ CSGT bị thương nặng khi giúp người dân phòng ngừa tai nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều nay (21-9), Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng đã đến động viên, thăm hỏi sức khỏe Thiếu úy Lê Ngọc Sơn, cán bộ của Đội CSGT số 5 - Phòng CSGT, CATP Hà Nội bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 20-9, tổ công tác của Đội CSGT số 5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1B, đoạn qua km 152+450 thuộc địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội), phát hiện 1 thanh gỗ lớn bị rơi trên đường, có thể gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tổ công tác đã đỗ xe sát lề đường, cử Thiếu úy Lê Ngọc Sơn xuống nhặt thanh gỗ trên để tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn - thành viên tổ công tác - đi ra phía sau xe ô tô cảnh báo cho người tham gia giao thông sự việc.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe Thiếu úy Lê Ngọc Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP Hà Nội ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe Thiếu úy Lê Ngọc Sơn

Quá trình Thiếu úy Lê Ngọc Sơn đi tới vị trí thanh gỗ để di chuyển vật cản ra khỏi mặt đường, bất ngờ bị xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển đâm trúng. Sau khi va chạm xảy ra, đối tượng lái xe mô tô đã bỏ chạy về hướng Bắc Ninh. Thiếu úy Lê Ngọc Sơn bị hất ngã xuống đường, chấn thương nặng, gẫy cẳng chân phải. Ngay sau đó, chiến sỹ CSGT đã được đồng đội đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu.

Dẫn đầu đoàn công tác CATP đến Bệnh viện Việt Đức, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và tặng quà Thiếu úy Lê Ngọc Sơn. Biểu dương tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ của Thiếu úy Lê Ngọc Sơn, và mong muốn người chiến sỹ CSGT trẻ tuổi sớm bình phục, tiếp tục trở về đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, đồng chí Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với CAH Gia Lâm, các phòng chức năng của CATP Hà Nội quan tâm, hỗ trợ tối đa cho Thiếu úy Lê Ngọc Sơn, đồng thời xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm hành vi của lái xe mô tô bỏ chạy sau khi đâm trúng chiến sỹ Lê Ngọc Sơn,

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung cũng đã trân trọng bày tỏ cảm ơn các y, bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức đã hết lòng chăm sóc, điều trị cho Thiếu úy Lê Ngọc Sơn.

Thay mặt gia đình, cô Trần Thị Hường, mẹ của Thiếu úy Lê Ngọc Sơn xúc động, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung và chỉ huy Phòng CSGT, các phòng chức năng của CATP Hà Nội đối với con trai và gia đình. Về phần mình, Thiếu úy Lê Ngọc Sơn hứa với đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội sẽ tập trung chữa trị, sớm bình phục, tiếp tục trở về đơn vị đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông phục vụ nhân dân.