Khởi tố, tạm giam đối tượng trộm ô tô trên Quốc lộ 32

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau nhiều giờ tìm kiếm, Cảnh sát giao thông (CSGT) Thủ đô đã phát hiện và truy đuổi bắt giữ được đối tượng manh động, liều lĩnh trộm cắp xe ô tô trên Quốc lộ 32. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hơn 3 tháng đối với đối tượng Vũ Đức Hiếu (SN 1984, HKTT tại số 36 phố Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản. Hiếu chính là đối tượng trộm cắp xe ô tô đã bị Đội Cảnh sát giao thông số 9 phát hiện, bắt giữ.

3 giờ tìm kiếm truy bắt kẻ trộm ô tô manh động

Nhắc đến vụ truy đuổi bắt giữ đối tượng trộm cắp ô tô Vũ Đức Hiếu, Đại úy Vũ Quang Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, CATP Hà Nội vẫn nhớ như in từng chi tiết. Thời điểm đó, vào đúng tối 19-8, trong khi đang trực ở đơn vị thì anh nhận được thông tin của người dân thông báo bị mất chiếc xe ô tô. Anh Quán Văn Luận ở huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, trước đó ít phút, có để chiếc xe ô tô BKS 30F-322.39 bên vệ đường và vào một nhà hàng ăn uống với bạn bè. Sau chừng hơn nửa giờ ăn uống, anh Luận quay ra lấy xe thì lúc này mới phát hiện chiếc xe ô tô của mình đã “không cánh mà bay”.

Đối tượng Hiếu trộm cắp ô tô đã bị CSGT phát hiện bắt giữ

Đối tượng Hiếu trộm cắp ô tô đã bị CSGT phát hiện bắt giữ

Trong suốt thời gian sau đó, Đại úy Vũ Quang Tú Đội CSGT số 9 đã chỉ đạo các tổ công tác làm nhiệm vụ dọc trên Quốc lộ 32 tập trung lực lượng truy tìm chiếc xe. Cùng với những đặc điểm nhận dạng và BKS của chiếc xe trên, chỉ huy Đội CSGT số 9 chỉ đạo CBCS phải đặc biệt chú ý tới màu sơn và kiểu dáng của phương tiện nghi vấn, bởi không loại trừ đối tượng trộm cắp sẽ thay đổi BKS nhằm đánh lạc hướng sự truy đuổi của CSGT và người dân.

Xác định đối tượng trộm cắp với thủ đoạn và hành vi manh động, liều lĩnh, chỉ huy đơn vị cũng yêu cầu CBCS tham gia truy tìm phải hết sức chú ý đảm bảo tuyệt đối an toàn cho bản thân cũng như người tham gia giao thông khác trên đường. Phương án truy đuổi và bắt giữ đối tượng gây án phải đảm bảo yếu tố “an toàn, chắc thắng”.

Sau nhiều giờ tập trung phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tìm kiếm, đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác của Đội CSGT số 9 gồm Thiếu tá lê Hải Hà, Trung úy Nguyễn Mạnh Tĩnh và Thượng úy Phạm Văn Đông phát hiện chiếc xe ô tô với BKS như trên đang di chuyển khá nhanh trên Quốc lộ 32 hướng về tỉnh Phú Thọ. Tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng mô tô chuyên dụng để đuổi theo.

Lúc này, phát hiện thấy có CSGT truy đuổi phía sau, Vũ Đức Hiếu điên cuồng tăng ga lao vút xe vào bóng đêm nhằm hướng tỉnh Phú Thọ thẳng tiến. Do đã nắm được thông tin từ trước nên dọc tuyến Quốc lộ 32 Đội CSGT đều bố trí CBCS để kịp thời hướng dẫn người tham gia giao thông an toàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với tổ công tác đang truy đuổi đối tượng nhanh chóng truy bắt Vũ Đức Hiếu.

Không chỉ đấu tranh hiệu quả tội phạm, CBCS của Đội CSGT số 9 còn tận tình giúp đỡ nhân dân, tìm, trao lại tài sản cho người dân bị kẻ gian lấy mất

Không chỉ đấu tranh hiệu quả tội phạm, CBCS của Đội CSGT số 9 còn tận tình giúp đỡ nhân dân, tìm, trao lại tài sản cho người dân bị kẻ gian lấy mất

Chỉ sau khoảng 20 phút truy đuổi, chiếc xe ô tô và đối tượng gây án cầm lái đã bị CSGT ép sát vào lề đường, bị kín đường thoát. Dù không còn đường tháo chạy song đối tượng vẫn cố thủ trên xe, không chịu mở cửa xe. CSGT và người dân đã kiên quyết yêu cầu đối tượng phải mở cửa. Trước biện pháp mạnh của CSGT, đối tượng đã buộc phải chịu thúc thủ, mở cửa xe và tra tay vào khóa số 8, trước khi bị tổ công tác đưa cả người và xe về trụ sở CAH Đan Phượng để xử lý.

Phòng chống hiệu quả tội phạm trên tuyến

Vụ việc bắt giữ đối tượng manh động, liều lĩnh trộm cắp ô tô trên Quốc lộ 32 là một trong những thành tích tiêu biểu mà Đại úy Vũ Quang Tú cùng CBCS của đơn vị thực hiện dịp cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua.

Trước đó, trong dịp tổng kiểm tra kiểm soát phương tiện được Cục CSGT (Bộ Công an) triển khai tới CSGT toàn quốc, Đội CSGT số 9 cũng là một trong những đơn vị đầu tiên phát hiện đối tượng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy thông qua kiểm tra hành chính. Tiếp theo thành tích này, hàng loạt các vụ việc phạm pháp của những đối tượng tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đã bị CSGT cả nước phát hiện, bắt giữ.

Không chỉ trực tiếp truy đuổi, bắt giữ đối tượng trộm cắp manh động, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT trên tuyến, Ban chỉ huy cũng như CBCS của Đội CSGT số 9 còn đặc biệt tập trung vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hoạt động buôn bán hàng lậu, hàng giả. Đây cũng là một trong những mục tiêu, kế hoạch được đơn vị đặt ra theo chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng CSGT, đó là: “ Lực lượng CSGT Thủ đô phải hướng tới sự chuyên nghiệp, hiện đại”.

Thực phẩm bẩn, hàng lậu đi qua địa bàn Đội CSGT số 9 cũng đã bị đơn vị phát hiện, thu giữ và xử lý

Thực phẩm bẩn, hàng lậu đi qua địa bàn Đội CSGT số 9 cũng đã bị đơn vị phát hiện, thu giữ và xử lý

Mới nhất, trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội CSTT số 9 phát hiện chiếc xe tải chở hơn 2000 chiếc áo với những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như Adidas, Nike…trị giá hàng trăm triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số áo trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất sứ. Đây là một trong những vụ việc buôn bán hàng lậu có giá trị lớn bị Phòng CSGT phát hiện, bắt giữ trong đợt 2 phòng, chống Covid-19 vừa qua. Bên cạnh đó, nhiều vụ lái xe vận chuyển thực phẩm bẩn lên tới cả tấn trên xe tải cũng đã bị Đội CSGT số 9 phát hiện, thu giữ, phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy; đảm bảo an toàn cho người dân.

Thông tin với PV, Đại úy Vũ Quang Tú cho biết: Tuyến Quốc lộ 32 đi dọc qua các quận Nam , Bắc Từ Liêm kéo dài đến huyện Ba Vì. Trên tuyến Quốc lộ này nhiều đoạn đường đi qua khu vực dân sinh, chợ, khu đô thị mới đồng thời cũng có một số điểm nằm trong nguy cơ xảy ra TNGT. Bên cạnh việc tăng cường lực lượng bám chốt tại các điểm, vị trí trên để phòng ngừa, triệt tiêu những nguy cơ TNGT, đơn vị còn chỉ đạo CBCS tập trung “đánh” mạnh mảng phòng, chống tội phạm, nhất là buôn bán hàng lậu, hàng giả có liên quan đến thiết bị y tế.

Hiện học sinh đã bước vào năm học mới, dự báo từ nay đến cuối năm mật độ phương tiện sẽ tiếp tục gia tăng. Để đảm bảo ATGT, Đội CSGT số 9 tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Phòng CSGT, Ban chỉ huy Phòng, đồng thời triển khai quyết liệt các chuyên đề, kế hoạch công tác. Cùng với đó, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhất là xử phạt “nguội” bằng hình ảnh; tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới ùn tắc và TNGT như lái xe sử dụng ma túy, nồng độ cồn…