EU vẫn tăng vốn viện trợ cho Việt Nam

ANTĐ - Ngày 25-6, Liên minh châu Âu (EU) cho biết năm 2014 sẽ dành 542 triệu euro (hơn 735 triệu USD) vốn hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, tăng 86 triệu euro so với năm ngoái. 

Tuy nhiên, viện trợ không hoàn lại giảm mạnh từ 191 triệu euro năm 2013 xuống còn 130 triệu euro, tương đương tỷ trọng giảm từ 42% xuống 24%. Ngược lại, các khoản vay tăng từ 264 triệu euro lên 412 triệu euro, chiếm khoảng 76% tổng vốn ODA khu vực này cam kết cho Việt Nam năm 2014. 

Trước tình hình căng thẳng trên Biển Đông, ông Franz Jessen-Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho hay sự kiện sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp các khoản hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam, bởi những chính sách của EU thường lâu dài.