Điều tra vụ hiếp dâm tập thể một thiếu nữ 15 tuổi

ANTĐ - Lợi dụng V say rượu, các đối tượng đã gạ gẫm và quan hệ tình dục với V khi cô bé mới 15 tuổi.

Ảnh minh họa

Ngày 22-9 nguồn tin từ đội CSĐT tội phạm về TTXH, công an quận 9, TP.HCM xác nhận, cơ quan này đang điều tra làm rõ về một vụ thiếu nữ 15 tuổi bị một nhóm sinh viên hãm hiếp tập thể.

Liên quan đến vụ án, hiện công an quận 9 đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Nguyễn Huy Hoàng (tự Tý, SN 1992, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, tạm trú TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Duy Tín (SN 1992, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM) và Chân Minh Tuấn (SN 1992, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú  TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “giao cấu với trẻ em” và “hiếp dâm trẻ em”. Được biết cả 3 đối tượng hiện đang là sinh viên của một số trường tại làng đại học Thủ Đức (đóng trên địa bàn phường Đông Hòa, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Hiện cơ quan công an cũng đang làm rõ về vai trò của các đối tượng có liên quan.

Nguồn thông tin từ công an quận 9 cũng cho biết thêm, H.T.V (SN 1996) và Đ.H.A (SN 1998, là em họ của V, cùng ngụ quận 9, TP.HCM) bỏ nhà đi, sống lang thang tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong quá trình này 2 thiếu nữ có quen biết với 1 nhóm nam sinh viên đang trọ học tại làng đại học Thủ Đức.

Theo đó đêm 9-9 chị em V và A có đi nhậu với một nhóm nam sinh viên gồm: Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Chí Tùng (SN 1994, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Trần Văn Thuận (tự Bằng, SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạm trú quận 9, TP.HCM) và 1 số đối tượng khác. Đến 1h rạng sáng 10/9 thì tàn cuộc nhậu và lúc này V cũng như A xỉn, không biết trời trăng mây gió. Do đó nhóm nam sinh viên thuê 2 phòng tại khách sạn Hoàng Anh (số 2, đường 225, tổ 9, khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9) để nghỉ ngơi. Được biết nhóm V cùng Hoàng, Tùng ở 1 phòng, còn Thuận và A ở một phòng.

Theo khai báo của các đối tượng, tại phòng của V, lợi dùng thiếu nữ này say xỉn thì Tùng gạ gẫm và được V đồng ý cho quan hệ tình dục. Điều đáng nói là lúc này khi Tùng đang “vui vẻ” với V thì Hoàng nằm bên cảnh thưởng thức. Và khi Tùng vừa kết thúc cuộc chơi thì Hoàng “nhảy bổ vào” và thực hiện giao cấu với V. Sau đó Tùng bỏ về nhà, còn Hoàng ôm V ngủ đến sáng. Đến sáng 10-9 thì cả nhóm chia tay.

Đêm 10-9 có sự rủ rê, chị em V và A tiếp tục nhậu nhẹt với 1 số đối tượng như: Hoàng, Thuận, Nguyễn Duy Tín, Châu Minh Tuấn và Bắc (hiện chưa rõ lai lịch). Đến 23h cùng ngày, khi V và A say xỉn thì cả nhóm lại kéo đến khu vực bãi cỏ gần thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP.HCM trải bạt ngồi chơi. Khi Thuận và A vừa đi chỗ khác để tâm sự thì lập tức Hoàng tiến đến gạ gẫm V quan hệ tình dục. Nhưng V cự tuyệt liền bị Hoàng dùng vũ lực khống chế. Lúc này Hoàng còn gọi 3 đối tượng là Tín, Tuấn và Bắc hỗ trợ nắm tay, giữa chân của V để Hoàng hành sự. Vì V giãy giụa cự tuyệt nên hoàng chưa thực hiện được ý đồ cùng lúc này xe gắn máy của người đi đường rọi đèn vào nên nhóm thanh niên bỏ V lại hiện trường và tháo chạy.

Đến sáng 11-9 người nhà đi tìm thì phát hiện V và A đang chơi game tại 1 tiệm internet. Tra hỏi và phát hiện ra vụ việc kinh hoàng, gia đình của V đã làm đơn tố giác và qua truy xét đến nay công an quận 9 bắt giữ được 3 đối tượng nói trên. Trong vụ án này đối tượng Nguyễn Chí Túng cũng có vai trò đáng kể tuy nhiên Tùng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để chờ làm rõ xử lý sau.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an còn biết cháu A cũng có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Làm việc với điều tra viên, A khai báo, trước đó vào đêm 2-9, A có quan hệ với 1 thanh niên tên Luân (hiện chưa rõ lai lịch) tại một khu vực vắng vẻ gần trường đại học Khoa học Tự Nhiên (đóng trong làng đại học Thủ Đức thuộc TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Do đó công an quận 9 đã có thông báo đến công an TX.Dĩ An để làm rõ và truy bắt tên Luân.