Di tích mở cửa đón khách: Lại lo chuyện phòng dịch!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo ước tính, có khoảng 5 vạn người đổ về chùa Tam Chúc-Kim Bảng, Hà Nam vào cuối tuần qua gây ra tình trạng ùn tắc cục bộ, việc tập trung quá đông người vào cùng một thời điểm dấy lên những lo lắng về an toàn phòng dịch Covid-19.

Chen chúc ở chùa Tam Chúc

Trao đổi cùng báo chí. Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Tam Chúc cho biết, từ Tết nguyên đán tới nay, mỗi ngày chùa Tam Chúc chỉ dao động từ vài nghìn đến khoảng 20 nghìn lượt khách/ ngày. Tuy nhiên, ngày 14/3 vừa qua, số lượng khách tăng đột biến lên đến gần 5 vạn lượt, chính vì thế đã xảy ra ùn tắc cục bộ trong vài giờ.

Gần 5 vạn lượt khách đổ về chùa Tam Chúc trong ngày 14/3

Gần 5 vạn lượt khách đổ về chùa Tam Chúc trong ngày 14/3

Hình ảnh dòng người kín đặc ở chùa Tam Chúc sau khi được lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được vô số những lo ngại về an toàn phòng dịch, trong thời điểm dịch bệnh tuy đã được khống chế tạm thời, song vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trở lại nếu như chủ quan.

Thượng tọa Thích Minh Quang cho biết, vào thời điểm lúc đông nhất nhà chùa đã phải tính toán các giải pháp để cho du khách và phật tử đi lại nhanh và thuận tiện nhất, cũng như đưa ra khuyến cáo cho người dân, như tăng cường xe điện để vận chuyển, giải tỏa bớt ách tắc ở khu nhà Thủy Đình.

“Về phía nhà chùa, sẽ phải làm tốt việc phân luồng người dân và lập thêm một số chốt khai báo và kiểm tra y tế. Đối với du khách, nhà chùa và ban quản lý mong muốn du khách thập phương hoan hỉ, nếu sắp xếp được thời gian thì nên đi chùa vào ngày trong tuần. Còn tất cả đổ về vào dịp cuối tuần, trong mấy tiếng thì rất khó cho ban quản lý. Nhà chùa hiện cũng đang gấp rút đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh" - Phó trụ trì chùa Tam Chúc, Thượng tọa Thích Minh Quang nói.

Chùa Hương mở cửa- khách đông nhưng không “loạn”

Ông Nguyễn Bá Hiển- Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) cho biết, bắt đầu mở cửa theo quyết định của UBND TP Hà Nội từ ngày 13/3, tính cho tới thời điểm này, chùa Hương đã đón khoảng 4 vạn du khách hành hương, trong đó riêng ngày chủ nhật 14/3 tổng số vé bán ra khoảng 2,5 vạn.

Mở cửa từ 13/3, chùa Hương đã đón khoảng 4 vạn lượt khách

Mở cửa từ 13/3, chùa Hương đã đón khoảng 4 vạn lượt khách

So với những ngày cao điểm của những mùa hội trước, việc đón 2.5 vạn lượt khách/ ngày đối với chùa Hương chỉ là chuyện nhỏ. Quy mô, tối đa 1 ngày có thể đón 6 vạn khách.

Hiện tại, BQL chùa Hương tiếp tục duy trì các cổng zích zắc để tránh ùn tắc, thực hiện giãn cách, đo thân nhiệt và khai báo y tế, đồng thời, bổ sung thêm nhân lực thường xuyên nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trong suốt quá trình hành hương.

Do lượng khách không quá đông nên du khách khá thư thả khi tới chùa Hương cuối tuần qua

Do lượng khách không quá đông nên du khách khá thư thả khi tới chùa Hương cuối tuần qua

Cũng theo ông Nguyễn Bá Hiển, hiện tại có khoảng 600 nhân viên- tính cả lực lượng công an hỗ trợ tại 10 chốt, nhằm hỗ trợ du khách về an ninh, trật tự đồng thời kiểm soát các khâu phòng dịch.

Trước sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cơ sở tâm linh đã phải đóng cửa tạm thời để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này hầu như tất cả các điểm di tích đình, chùa, đền... đã được mở cửa trở lại.

Theo ghi nhận của PV ANTĐ tại phủ Tây Hồ- Hà Nội, ngay trong những ngày mùng 1/2 (âm lịch) lượng du khách đến Phủ Tây Hồ có tăng, tuy nhiên theo một vài chủ cơ sở dịch vụ ở đây thì “vẫn không ăn thua”. Hiện tại mới chỉ có khách nội thành tới lễ Phủ, khách tỉnh ngoài có nhưng ít. “Một xe khách, mỗi lần đổ khách khoảng 40-50 người, cứ thử tưởng tượng xem, thời điểm tháng Giêng, mỗi ngày Phủ Tây Hồ đón vài nghìn lượt khách là bình thường. Bây giờ, cũng đã hết tháng Giêng, cho nên nếu có đông thì cũng không thể quá tải”- Chị Nguyễn Như Hoa, bán hàng quà vặt ở cổng phủ Tây Hồ cho biết.

Phủ Tây Hồ Hà Nội số lượng du khách cũng không quá đông trong dịp này

Phủ Tây Hồ Hà Nội số lượng du khách cũng không quá đông trong dịp này

Di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám cũng không tấp nập, kể từ thời điểm mở cửa ngày 8/3, mỗi ngày Văn Miếu Quốc Tử Giám đón trên dưới 200 lượt khách. Ông Lê Xuân Kiêu- Giám đốc Trung tâm VHKH Văn Miếu Quốc Tử Giám so sánh, chỉ bằng 1/10 cùng thời điểm hàng năm.

Trao đổi cùng PV ANTĐ, ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở VHTT Hà Nội cho biết, hiện tại Sở VHTT Hà Nội đã có chỉ đạo tới tất cả các di tích thuộc Sở quản lý trên địa bàn như Văn Miếu, đền Ngọc Sơn, Hỏa Lò… yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định của BCĐ phòng chống dịch bệnh. Khách vào di tích phải quét mã QR, khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn.

Gần như là các di tích lớn đã qua mùa hội, Hà Nội hiện còn duy nhất chùa Hương là các hoạt động hội kéo dài tới hết tháng 3 âm lịch. Mặc dù đã thực hiện phân cấp cho UBND huyện Mỹ Đức quản lý, tuy nhiên, Sở VHTT Hà Nội vẫn cử một đoàn kiểm tra, rà soát việc mở cửa đón khách cũng như thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch.