Đề xuất tăng giá điện

(ANTĐ) - 5 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới chỉ thực hiện đầu tư xây dựng được 24,5% kế hoạch. Ông Dương Quang Thành - Phó Tổng giám đốc EVN cho hay, nguyên nhân là do EVN gặp khó khăn trong việc vay vốn để thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai của ngành điện, EVN không đủ vốn đối ứng.

Đề xuất tăng giá điện

(ANTĐ) - 5 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới chỉ thực hiện đầu tư xây dựng được 24,5% kế hoạch. Ông Dương Quang Thành - Phó Tổng giám đốc EVN cho hay, nguyên nhân là do EVN gặp khó khăn trong việc vay vốn để thực hiện các dự án trọng điểm đang triển khai của ngành điện, EVN không đủ vốn đối ứng.

 Ông Thành kiến nghị: “EVN đã cắt giảm và giãn tiến độ hơn 12.000 tỷ đồng các công trình đầu tư theo Nghị quyết 11 nhưng vẫn đang rất thiếu vốn. Bộ Công Thương cần nhanh chóng ban hành thông tư hướng dẫn Quyết định 24/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”. Ông Thành cũng đề nghị lãnh đạo Bộ Công Thương đưa khoản lỗ năm 2010 của ngành điện vào hạch toán trong giá điện mới vì khoản lỗ này chưa được hạch toán. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đồng ý về mặt chủ trương, nhưng chưa bàn tới phương án tăng giá điện.

Hà Linh