Đại sứ quán Pháp gửi thư cảm ơn Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiều nay (18-8), Thượng tá Trần Đình Nghĩa –Trưởng Công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được Thư cảm ơn của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, về việc hỗ trợ, cứu giúp 1 công dân Pháp có ý định tự tử.

Thư cảm ơn do ngài Oliver Laboute - đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam bày tỏ: Đại sứ quán Pháp chân thành cảm ơn Công an huyện Mê Linh và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy – cứu nạn cứu hộ của Công an Hà Nội về sự chuyên nghiệp, nhiệt tình trong việc giải cứu ông Chirstophe Gilles Boutinon (SN 1982), quốc tịch Pháp. Nếu không có sự dũng cảm và sự phối hợp tốt của Công an Hà Nội thì việc giải cứu không thể thành công được.

Thư cảm ơn Công an Hà Nội của đại diện Đại sứ quán Pháp

Như ANTĐ thông tin, khoảng 13h15 ngày 17-8, Công an thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội) nhận được tin báo từ một khách sạn trên địa bàn, về việc phát hiện một vị khách nam người Pháp thuê phòng trên tầng 7 có biểu hiện bất thường, định tự sát.

Lập tức, các lực lượng của CAH Mê Linh, Công an thị trấn Quang Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CATP Hà Nội) nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp giải cứu.

Khoảnh khắc lực lượng chức năng tìm cách tiếp cận căn phòng, nơi người đàn ông Pháp đang có ý định tự tử

Trực tiếp Thượng tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng Công an huyện Mê Linh - và Thượng tá Ngô Thanh Lâm - Phó Trưởng phòng CS PCCC&CNCH - chỉ huy các lực lượng giải cứu. Công an huyện cũng đã liên hệ đề nghị bà Myriam Dinh (Tùy viên hợp tác tiếng Pháp) từ Đại sứ quán Pháp tới hỗ trợ.

Sau 6 tiếng đồng hỗ nỗ lực, mưu trí, Công an Hà Nội đã ngăn cản ý định bất thường và giải cứu an toàn người đàn ông Pháp

Sau 6 tiếng thuyết phục căng thẳng, lực lượng Công an đã quyết định đu dây từ trên cao xuống, ôm đỡ và khống chế, đẩy người đàn ông Pháp vào trong phòng, qua đó giải cứu thành công.