Cùng khởi chiếu một ngày, "Hai Phượng" hay "Vu quy đại náo" sẽ khuynh đảo các rạp chiếu?

ANTD.VN -Hai “bom tấn” của điện ảnh Việt trong tháng 2 là “Hai Phượng” và “Vu quy đại náo” sẽ khởi chiếu cùng ngày vào 22/2. Trước giờ khởi chiếu hai bộ phim chiếu rạp này đều hứa hẹn “đáng đồng tiền bát gạo”.

“Hai Phượng” đưa điện ảnh Việt tiến gần hơn với thế giới

“Hai Phượng” của Nhà sản xuất Ngô Thanh Vân và Đạo diễn Lê Văn Kiệt đã thu hút từ trước khi bấm máy khi Ngô Thanh Vân, diễn viên chính của bộ phim chia sẻ rằng đây sẽ là bộ phim hành động cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cô.  Có một điểm đặc biệt đó là “Hai Phượng” được công chiếu đồng thời tại Mỹ và Việt Nam.

“Hai Phượng” là một câu chuyện mang tính xã hội về nạn buôn người qua biên giới. Tình mẫu tử trong bộ phim được đạo diễn và nhà sản xuất xây dựng hết sức chân thật, đem lại cho người xem những trải nghiệm sâu sắc qua hành trình đi tìm con của nhân vật Hai Phượng (Ngô Thanh Vân).

Mỗi pha hành động trong phim được đạo diễn chọn góc quay tinh tế, khiến khán giả không khỏi thót tim. Từ cảnh đánh nhau ngoài chợ cho đến chạy xe, trên ghe xuồng rồi tới hang ổ của bọn bắt cóc thì mỗi pha hành động đều kịch tính và mãn nhãn người xem.

Bộ phim “Hai Phượng” với bối cảnh mang đặc trưng Việt Nam, cốt truyện gần gũi khán giả lại mang tính toàn cầu.

Né dịp Tết nhưng “Vu quy đại náo” cũng hứa hẹn sẽ thắng đậm.

“Vu quy đại náo” thuộc thể loại phim hài của đạo diễn Lê Thiện Viễn xoay quanh câu chuyện hai cô con gái đến tuổi cập kê lập gia đình nhưng chưa chịu lấy chồng. Phim lấy bối cảnh ở huyện Ba Tri của tỉnh Bến Tre với hơi hướng mang phong cuộc sống con người miền Tây.

Ngọc Trinh (vai Trang) và Diệu Nhi (vai Hiền) thủ hai vai diễn chính. Do bị gia đình thúc ép việc lấy chồng nên hai cô gái quyết định bỏ nhà và cùng với Hoàng (La Thành thủ vai) thành lập công ty tổ chức đám cưới 3 người. Đi khắp miền Tây tổ chức đám cưới cho bao người nhưng nhóm bạn này lại không giải quyết được vấn đề của chính mình.

Mỗi đám cưới trong “Vu quy đại náo” mang đậm phong cách đám cưới miền Tây sông nước như đám cưới vịt, cầu nhỏ, áo bà ba… Không chỉ vậy chính sự phá cách trong mỗi phong cách đám cưới đã khiến khán giả không bị nhàm chán. Mỗi câu chuyện mang một thông điệp tình yêu của từng đôi bạn trẻ.

Nữ diễn viên “Vòng eo 56” Ngọc Trinh lần này trở lại với màn ảnh với diễn xuất được đánh giá chỉn chu. Những đoạn cảm xúc được thể hiện chân thật, không bị gượng như trước đây. Diệu Nhi với chất “lầy” duyên dáng của mình đã làm nên gam màu hài hước nổi bật của “Vu quy đại náo”.

Được biết trước khi tham gia đóng “Vu quy đại náo” thì nữ diễn viên Ngọc Trinh tham gia một lớp diễn xuất và học thêm sản xuất phim cho dự án này.

Góp mặt trong “Vu quy đại náo” còn có dàn diễn viên gạo cội như Việt Hương, Phi Phụng, Lê Giang hay Chí Tài…Mỗi vai diễn mang dấu ấn riêng và không bị thừa.

Là một nhiếp ảnh gia nên đạo diễn Lê Thiện Viễn rất kỳ công trong việc chọn từng khung hình sao cho tươi sáng và gắn với thiên nhiên miền Tây. Phim hài nhưng không bị lố và có cả đan xen những câu đùa trending trên mạng xã hội.

Cho tới thời điểm hiện tại thì ở các rạp chiếu phim Việt Nam, số lượng vé đặt trước của phim “Hai Phượng” chiếm ưu thế hơn so với “Vu quy đại náo”. Cả hai sản phẩm đều là những sản phẩm phim Việt được đánh giá cao cả về nội dung và cảnh quay, hứa hẹn những gam màu mới trong điện ảnh Việt Nam.