Cụ thể hóa các tiêu chí thi đua của từng đơn vị

ANTD.VN - Đó là đề nghị của Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua "Vì ANTQ năm 2017" của Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội. 

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội gồm 8 đơn vị thuộc khối Cảnh sát.

Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của lực lượng CSND - CATP Hà Nội, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể gắn với nội dung 3 đợt thi đua đầu năm do CATP phát động.

Các đơn vị trong Cụm đã ra sức thi đua, lập thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và các phong trào đoàn thể như: phối hợp tổ chức ủng hộ, quyên góp, tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 - Nam Từ Liêm; hưởng ứng hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ CAND; kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND, 10 năm Ngày thành lập Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp...

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP  Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại

hội nghị

Phát huy kết quả đã đạt được, dự kiến trong năm 2018, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, triển khai kế hoạch mở các đợt cao điểm tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATXH và TTATGT; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra đột biến, bất ngờ; tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính và thực hiện các giải pháp làm giảm ùn tắc giao thông, giữ gìn TTATXH; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các đơn vị của Cụm thi đua nhằm khơi dậy niềm tự hào, xây dựng “Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”; triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác xây dựng lực lượng...

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải đánh giá cao các kết quả công tác của 8 đơn vị thi đua trong Cụm thi đua số 3, đã hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thể hiện từ việc có hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen; số lượng CBCS bị xử lý kỷ luật giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2016.

Hiến máu nhân đạo, một hoạt động do Đoàn thanh niên Cụm thi đua số 3 phát động và được đông đảo đoàn viên thanh niên trong cụm hưởng ứng

Để phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc năm 2018” đạt được kết quả tốt, Đại tá Đào Thanh Hải đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc hiệu quả nội dung các phong trào thi đua; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo trong công việc, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm tình hình trên các mặt công tác tham mưu, cải cách hành chính, nghiệp vụ cơ bản. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa sai phạm trong nội bộ...

Tại hội nghị, các đơn vị đã bỏ phiếu bầu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2017 và bầu Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2018.