Công an quận Long Biên (Hà Nội): Một tập thể Anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Danh hiệu Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng đặc biệt cao quý của đời binh nghiệp, đối với mỗi cá nhân và tập thể. Với Công an quận Long Biên, phần thưởng được trao tặng, vinh danh hôm nay, là sự bồi đắp của quá trình liên tục hơn 15 năm xây dựng, trưởng thành; là những đóng góp lặng thầm, bền bỉ, trách nhiệm của lớp lớp cán bộ, chiến sỹ. Và, chúng tôi hứa sẽ kế thừa, tiếp nối xứng đáng truyền thống ấy", Đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, bày tỏ.

Chặng đường hơn 15 năm, nhất là khoảng 5 năm trở lại đây, tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn quận Long Biên luôn được giữ vững ổn định. Không xảy ra các vụ việc phức tạp như khủng bố, phá hoại, cháy nổ lớn. Công an quận chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an thành phố, đã đối sách vô hiệu hóa, làm thất bại hoạt động xấu, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong và các đối tượng cơ hội chính trị...phục vụ hiệu quả cho việc phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tại hội nghị CATP Hà Nội triển khai công tác năm 2021 (ngày 21-12 vừa qua), Công an quận Long Biên vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng

Tại hội nghị CATP Hà Nội triển khai công tác năm 2021 (ngày 21-12 vừa qua), Công an quận Long Biên vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới, do đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng

Quán triệt nghiêm chỉ đạo của cấp trên, Công an quận đã xây dựng, ban hành nhiều chương trình kế hoạch chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai toàn diện các mặt, lĩnh vực, trong đó có nhiều giải pháp đột phá, góp phần chủ động trong công tác nắm tình hình, kéo giảm tội phạm và triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra. Bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội diễn ra trên địa bàn.

"Mỗi cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều thể hiện sự mưu trí trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Luôn thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Công an nhân dân, tập trung xây dựng và triển khai hiệu quả các chuyên đề về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội", Thượng tá Tô Anh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), nguyên Trưởng Công an quận Long Biên nhận xét về tập thể, những người đồng đội, đồng chí cũ của mình.

Công an quận Long Biên đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật

Công an quận Long Biên đấu tranh với đối tượng vi phạm pháp luật

Từ năm 2010 đến nay, với tinh thần chủ động tấn công, nên công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm của Công an quận Long Biên luôn đạt hiệu quả cao, tỷ lệ khám phá án luôn vượt chỉ tiêu do Bộ Công an, Công an thành phố đề ra.

Công an quận cũng đã chủ động tham mưu, phối hợp các ngành, đoàn thể giải quyết hiệu quả các mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, tranh chấp đất đai trên địa bàn; không để khiếu kiện tụ tập đông người vượt cấp, phức tạp.

Nhiều năm liên tục, cán bộ, chiến sỹ Công an quận thể hiện rõ sự dũng cảm, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm, từ đó thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt 77%, trong đó điều tra trọng án đạt 93%.

Công an quận Long Biên trong một buổi họp án

Công an quận Long Biên trong một buổi họp án

Đã phát hiện xử lý 817 vụ, 915 đối tượng phạm tội và vi phạm quy định về quản lý kinh tế, trong đó xử lý hình sự 103 vụ, 151 đối tượng, thu nộp ngân sách Nhà nước 221,24 tỷ đồng.

Điển hình như tháng 3-2012, Công an quận điều tra khám phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp trên mạnh trực tuyến, liên quan đến 73.000 người, thiệt hại 700 tỷ đồng. Tháng 1-2013, Công an quận điều tra bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ký hợp đồng mua bán nhà với 14 người, thu giữ hơn 4 tỷ đồng. Tháng 12-2013, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế kiểm tra bắt giữ 2 xe ô tô vận chuyển 40 tấn thuốc lá nguyên liệu nhập lậu, trị giá khoảng 4 tỷ đồng...

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an quận Long Biên phát hiện, bắt giữ, xử lý truy tố 2.023 vụ, 2.552 đối tượng, thu giữ 42,158kg heroin, hơn 33 kg ma túy tổng hợp, 6 kg ma túy các loại khác, 8 súng, 85 viên đạn và nhiều tang vật khác.

Nhiều năm qua, Công an quận Long Biên được các cấp lãnh đạo đánh giá, ghi nhận về những nỗ lực, sáng kiến và kết quả trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Hình ảnh các tổ công tác Công an quận về tận khu dân cư, trường học, bệnh viện để hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính, giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi...đã góp phần củng cố "thương hiệu" chiến sỹ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ.

CBCS Công an quận Long Biên chia sẻ với nhân dân Quảng Bình trong trận lũ lịch sử năm 2020

CBCS Công an quận Long Biên chia sẻ với nhân dân Quảng Bình trong trận lũ lịch sử năm 2020

Thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ, Công an quận Long Biên thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, chia sẻ giúp đỡ đồng bào khó khăn, hoạn nạn trên địa bàn cũng như mọi miền Tổ qốc, được cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương ghi nhận, biết ơn.

Chỉ riêng giai đoạn từ năm 2009 đến nay, Công an quận Long Biên liên tục đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; Đảng bộ liên tục được công nhận trong sạch vững mạnh; 5 lần được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Công an, 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương chiến công hạng Ba và 4 Huân chương chiến công các hạng cho cá nhân...

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Công an quận Long Biên đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới”.

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, tập thể Đảng ủy Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sỹ Công an quận Long Biên quyết tâm giữ vững ổn định địa bàn, hoàn thành xuất sắc, toàn diện mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất đạo đức người Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với trọng trách mà Đảng và nhân dân tin cậy, giao phó, chung tay góp sức xây dựng quận Long Biên và thành phố Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Tin rằng quyết tâm ấy sẽ được thực hiện bằng vị thế của một đơn vị Anh hùng, và cụ thể hơn, bằng sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết, luôn nghĩ và hướng đến nhân dân, để hết mình phục vụ. Đúng như những vần thơ tâm huyết của tác giả Nguyễn Ngọc Quỳnh - nguyên cán bộ Công an huyện Gia Lâm, đơn vị tiền thân của Công an quận Long Biên:

...Lớp lớp chiến sỹ lập công

Xây dựng đơn vị Anh hùng hôm nay

Chỉ huy, chiến sỹ hăng say

Đoàn kết công tác từng ngày tiến nhanh

Trải qua hai cuộc chiến tranh

Vượt bao gian khổ, vì dân quên mình

Sẵn sàng tận tụy hy sinh

Chỉ biết còn Đảng, còn mình mà thôi

Sáu điều Bác dạy sáng ngời

Phương châm hành động của người Công an

Chúc mừng sự kiện vẻ vang

Cán bộ, chiến sỹ ngày càng lập công