Công an quận Long Biên: Xứng danh đơn vị Anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 22-12, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai công tác trọng tâm năm 2021. Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, Công an quận Long Biên đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chỉ đạo cấp trên về công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo hội nghị

Tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn tất cả các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế kéo giảm 8,2% tội phạm về trật tự xã hội so với cùng kỳ 2019; tỷ lệ điều tra khám phá chung và khám phá án đặc biệt nguy hiểm đạt trên 95%; khám phá nhanh nhiều chuyên án lớn, phức tạp về hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội, các chỉ tiêu công tác được giao cơ bản đều đạt và vượt.

6 tập thể thuộc Công an quận Long Biên đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

6 tập thể thuộc Công an quận Long Biên đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc

Công an quận đã chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội; Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được đảm bảo thường xuyên, không xảy ra cháy lớn, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 2 cá nhân

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen cho 2 cá nhân

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cơ bản được giải quyết, không xảy ra ùn tắc kéo dài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Cùng với đó, CAQ đã thực hiện có hiệu quả, chất lượng, có chiều sâu các giải pháp chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tăng cường công tác quản lý cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

11 tập thể của CAQ Long Biên vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc

11 tập thể của CAQ Long Biên vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc

Với những kết quả đã đạt được, Công an quận Long Biên đã có 509 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 6 đơn vị vinh dự được đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 53 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, 16 Bằng khen của UBND thành phố...

Đặc biệt, cán bộ chiến sỹ CAQ Long Biên đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.

Theo Đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng CAQ Long Biên: "Trong năm 2021, với phương châm hành động “Xứng đáng danh hiệu Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, CAQ Long Biên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố trong bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV...

Giữ vững an ninh, chính trị trên địa bàn trong mọi tình huống. Kiềm chế, kéo giảm tình hình hoạt động của tội phạm, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, mục tiêu đề ra".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân
Đồng chí Nguyễn Mạnh Trình - Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận và biểu dương các kết quả, thành tích cán bộ chiến sỹ CAQ Long Biên đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với CBCS CAQ Long Biên như: Tiếp tục tham mưu cho Quận uỷ, UBND và CATP trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; Nghiêm túc xây dựng triển khai thực hiện các kế hoạch của CATP, phân công quán triệt đến từng cán bộ chiến sỹ tại cơ sở; Phát huy thành tích đơn vị Anh hùng, phát động phong trào thi đua, bám sát khẩu hiệu hành động “chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Trước mắt, CAQ Long Biên cần tập trung các vấn đề bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, SEA Games 31; bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết nguyên đán Tân Sửu 2021; sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Công an thành phố và Quận uỷ Long Biên giao trong phòng chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng khác...