Chung vui ngày khai giảng, Bộ trưởng Giáo dục tặng trường ngoại thành Hà Nội 20 máy tính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong ngày khai giảng năm học mới, nhằm động viên thầy trò trường tiểu học Đan Phượng (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chúc mừng và tặng những món quà thiết thực cho hơn 1.000 thầy trò nhà trường.
Thầy trò trường tiểu học Đan Phượng đón nhận nhiều món quà ý nghĩa trong ngày khai trường
Thầy trò trường tiểu học Đan Phượng đón nhận nhiều món quà ý nghĩa trong ngày khai trường

Sáng 5/9, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý đã đến dự khai giảng với hơn 1.000 thầy trò trường Tiểu học Đan Phượng, huyện Đan Phượng.

Ngay trong sáng khai trường, trường Tiểu học Đan Phượng tổ chức 2 bàn y tế để phục vụ công tác phòng dịch với các biện pháp kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các khối lớp.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự lễ khai giảng với hơn 1.000 học sinh tiểu học Đan Phượng, Hà Nội
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ tham dự lễ khai giảng với hơn 1.000 học sinh tiểu học Đan Phượng, Hà Nội

Năm học mới, nhà trường có 31 lớp học với tổng số 1.234 học sinh. Những năm qua, nhà trường luôn nỗ lực thực hiện tốt công tác dạy và học, kết quả huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 luôn đạt 100% kế hoạch được giao.

Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học 1, 2, 3, 4 năm học 2019-2020 là 99,8% và lớp 5 là 100%, trong đó có 31 học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện và 4 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trong 2 năm qua, có 4 giáo viên đạt các giải Nhất, Nhì, Ba giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên đạt giải Ba giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng thầy trò trường tiểu học Đan Phượng 6 máy khử khuẩn nhân dịp năm học mới

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý tặng thầy trò trường tiểu học Đan Phượng 6 máy khử khuẩn nhân dịp năm học mới

Trong năm học 2020-2021, trường tiểu học Đan Phượng phấn đấu tiếp tục đổi mới giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình thay sách giáo khoa lớp 1, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức có hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp...

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Đan Phượng, trao tặng nhà trường một phòng tin học với 20 máy tính.

UBND thành phố Hà Nội tặng 6 máy khử khuẩn, phục vụ công tác phòng chống dịch trong hoạt động dạy và học.

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai giảng, Trường Tiểu học Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) cũng long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

Khác với lễ khai giảng của năm học trước, năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, thực hiện chỉ đạo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, buổi lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến trong thời gian ngắn gọn, vẫn đảm bảo tính trang trọng.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: ông Trần Thế Cương – Bí thư Quận ủy – Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, ông Đỗ Đình Khuê – Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh, ông Đỗ Minh Đức – Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Xuân Tảo cùng một số đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên và các em học sinh.

Tại Lễ khai giảng năm học 2020 – 2021, Tiểu học Xuân Đỉnh đón 857 học sinh khối lớp 1 cùng 3776 em học sinh các khối 2,3,4,5.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, nhà trường yêu cầu phụ huynh, giáo viên và các em học sinh đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt tại cổng trường.

Ông Trần Thế Cương dự khai giảng tại trường Tiểu học Xuân Đỉnh

Ông Trần Thế Cương dự khai giảng tại trường Tiểu học Xuân Đỉnh

Lễ khai giảng chỉ gói gọn trong 30 phút gồm các phần: Nghi thức đón học sinh đầu cấp; Chào cờ; Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; Đọc thư của Chủ tịch nước; Diễn văn khai giảng của hiệu trưởng; Đánh trống khai trường; Bế mạc.

Ông Trần Thế Cương đánh giá cao nỗ lực nâng cao chất lượng của nhà trường qua những năm học vừa qua với thành tích 10 giải cấp quốc tế, 96 giải cấp quốc gia và 15 giải cấp thành phố.

Học sinh nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các nội dung học tập và rèn luyện và đạt 27,2% trở lên. Các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đều tăng từ 1,3 – 2,4%, 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn đạt 90%...