Chủ tịch nước tiếp BTC dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”

ANTĐ - Chiều nay (3/10), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp gỡ đoàn đại diện Ban tổ chức dự án "Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”.

Dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng” do Hội khoa học Lịch sử Việt Nam, giáo hội Phật giáo Việt Nam, Báo An ninh thủ đô và Công ty hữu nghị Á Châu phối hợp thực hiện, nhằm tôn vinh giá trị nhân văn, sức mạnh dân tộc và hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thủ đô 10/10/1954 – 10/10/2014.

Chủ tịch nước tiếp BTC dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng” ảnh 1Chủ tịch nước Trương Tân Sang thân mật tiếp BTC dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”

Sự kiện gồm các hoạt động văn hóa tôn vinh tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa của dân tộc ta. Trong đó, trọng tâm là việc 60 bức Tượng vàng Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, đảm bảo kỹ xảo, hoa văn, mỹ thuật, bằng đồng nguyên chất mạ vàng có chiều cao 80cm, trọng lượng 60kg.

Sau khi thực hiện nghi lễ cầu an, cầu phúc, cầu hòa bình, thịnh vượng, lễ nhập linh tại Đền Sóc, Hà Nội vào sáng mai (4/10), 60 Tượng vàng sẽ được rước từ Đền Gióng đi quanh Hồ Gươm và được trưng bày tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa của dự án “hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, dự án thể hiện trách nhiệm và tình yêu của những người con của Thủ đô đối với Hà Nội, đồng thời thể hiện sâu sắc hơn lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Chủ tịch nước mong muốn thông qua sự kiện này, những người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc, ở mọi lứa tuổi sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, cống hiến, xây dựng và bảo vệ đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Nhân dịp này, Ban tổ chức dự án “Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng” đã tặng Chủ tịch nước 1 bức tượng vàng Thánh Gióng - biểu tượng thể hiện Hào khí Thăng Long – Vì hòa bình thịnh vượng”.