Các chương trình nghệ thuật đặc sắc dành cho phái đẹp nhân Ngày 8-3

ANTD.VN -Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 đang đến gần, các chương trình nghệ thuật dành cho phái đẹp với nhiều sản phẩm độc đáo, được chuẩn bị kỹ lưỡng đã sẵn sàng được ra mắt. 

Thị trường giải trí, âm nhạc dịp 8-3 đang đặc biệt trở nên sôi động. Trong đó, hai ngày 7 và ngày 8-3 dày đặc lịch hoạt động. Ở dòng nhạc cách mạng, đêm nhạc “Cho dù có đi nơi đâu” diễn ra vào ngày 7 và ngày 8-3-2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội như một món quà dành tặng các bà, các chị. Các giọng hát tên tuổi của làng âm nhạc Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Thái Bảo, NSƯT Phương Thảo, NSƯT Đức Long, ca sĩ Tùng Dương, Mỹ Dung… sẽ hát tặng khán giả các ca khúc cách mạng và dòng nhạc dân gian truyền thống.

Với khán giả yêu thích âm nhạc quốc tế, có thể tìm lại kỷ niệm thời thơ ấu khi đến với đêm nhạc của Modern Talking do ca sĩ Thomas Anders biểu diễn vào tối 7-3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Âm nhạc của Modern Talking với hàng loạt ca khúc tên tuổi như: "You’re my heart, you’re my soul", "Brother Louie", "Cheri Cheri Lady", "No face, no name, no number"… có thể mang đến “gia vị” khác lạ trong “bữa tiệc” âm nhạc thịnh soạn dịp này.

Ca sỹ Tùng Dương

Bên cạnh đó, các giọng ca tên tuổi cũng đã lên kế hoạch tổ chức các đêm nhạc tại Hà Nội vào đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Ca sỹ Quang Dũng và Uyên Linh sẽ thực hiện đêm nhạc “Người hát tình ca” tại Nhà hát Star Galaxy, 87 Láng Hạ, Hà Nội với 340 vé được mở bán. Cùng ngày 8-3, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên cũng sẽ thực hiện đêm nhạc bolero “Thư gửi giai nhân” tại Nhà hát Âu Cơ. Chương trình là sự gặp mặt của 3 thế hệ hát bolero với sự tham gia của ca sỹ Giao Linh, Quang Linh và Kim Chi.

Hai đêm nhạc “Tình khúc cho em” diễn ra vào ngày 7 và ngày 8-3 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội sẽ mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc nhẹ nhàng, dịu ngọt với các bản tình ca nổi tiếng. Đêm nhạc có sự tham gia của các giọng ca nữ nổi tiếng như Khánh Ly, Hồng Nhung, Cẩm Vân, Mỹ Linh và Trần Thu Hà. Cùng ý tưởng thực hiện đêm nhạc tình ca, chương trình “Luxury concert-I’m in love” sẽ lần thứ hai được tổ chức tại Hà Nội đúng vào ngày 8-3 với sự tham gia của ca sỹ Bằng Kiều, Minh Tuyết, Khánh Hà, Quang Dũng.

Với  các nghệ sỹ tạo hình, ngày 8-3 còn là thời điểm để các họa sỹ công bố tác phẩm và các bức tranh hướng về người mẹ được đặc biệt “lên ngôi”. Họa sỹ Văn Dương Thành sẽ trình làng triển lãm “Người mẹ và thiên nhiên” được chị chắt lọc trong hàng nghìn tác phẩm trong suốt 40 năm qua. Với nữ họa sỹ này, phái đẹp luôn là một đề tài hấp dẫn trong nghệ thuật và cần sự tâm huyết cũng như tình yêu. Các tác phẩm tại triển lãm “Người mẹ và thiên nhiên” khắc họa chân dung người mẹ, nhiều sắc thái về vẻ đẹp của người phụ nữ và trẻ em trong khung cảnh thiên nhiên Việt Nam tuyệt đẹp. Triển lãm sẽ khai mạc vào ngày 8-3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Nữ họa sỹ Văn Dương Thành 

Cũng vào ngày 8-3, những người yêu nghệ thuật còn được đón nhận các tác phẩm điêu khắc đầy nữ tính của họa sỹ Lê Thị Hiền. Các tác phẩm thuần khiết ngôn ngữ hiện đại với xu hướng hình học khái quát và tối giản, trong đó, những tác phẩm tạo hình bằng kỹ thuật cắt, gập các tấm kim loại sơn màu của bà đã tạo những dấu ấn sáng tạo nghệ thuật bất ngờ.  Triển lãm diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, số 66 Nguyễn Thái Học.

“Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè” lần thứ hai được khai mạc vào đúng ngày 8-3 tại công viên nước hồ Tây được kỳ vọng như một điểm đến vui chơi hấp dẫn cho các cặp tình nhân. 2.000 cây hoa hồng nhập khẩu cùng các giống hồng cổ của Việt Nam sẽ được trưng bày theo các mô hình tiểu cảnh đẹp mắt. Trong 4 ngày diễn ra, "Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè" sẽ có nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như: chương trình thời trang áo dài, thời trang dân tộc Bulgaria, chương trình “Bông hoa hồng nhí”, nụ hôn lãng mạn nhất “Kiss of rose”,  bình chọn cây hồng đẹp nhất,  Vũ điệu hoa hồng, hoài niệm Bulgaria dành cho những người đã từng một thời làm việc, học tập và sinh sống tại đây cùng các tiết mục biểu diễn âm nhạc đường phố, ảo thuật.