Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ CHDCND Lào

ANTĐ - Tại trụ sở Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Công an, đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chiều 6-10 đã tiếp Ngài Sổmphom Sỉchạlơn - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam đến thăm và chào xã giao.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao quà cho Ngài Đại sứ Lào tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đại sứ Sổmphom Sỉchạlơn cùng vui mừng thông báo những thành tựu trong mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước anh em Việt - Lào ngày càng phát triển bền vững.

Chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang vừa nhận nhiệm vụ mới, Ngài Sổmphom Sỉchạlơn bày tỏ sự cảm ơn tới Đảng và Nhà nước Việt Nam đã ủng hộ giúp đỡ nhân dân Lào trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như công cuộc xây dựng đất nước. Đặc biệt, Đại sứ Sổmphom Sỉchạlơn đánh giá cao vai trò của Bộ Công an Việt Nam trong việc tham mưu, đào tạo cán bộ công an và đảm bảo ANTT cho những sự kiện lớn diễn ra tại Lào, đồng thời mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ phía Bộ Công an Việt Nam khi Lào chuẩn bị đăng cai những sự kiện quốc tế.

Trong bối cảnh hiện nay, nhất là hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng chí Trần Đại Quang và Ngài Sổmphom Sỉchạlơn cùng cho rằng, hai bên cần phải giáo dục cho thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt đó và tăng cường hợp tác toàn diện hơn nữa nhằm góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước anh em Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.