Bệnh nhi bỏng mắt do nghịch gói hút ẩm

ANTĐ - Ngày 22-1, bác sĩ Hoàng Cương, BV Mắt Trung ương cho biết, BV lại vừa tiếp nhận thêm một bé gái 3 tuổi, ở Kinh Môn (Hải Dương) nhập viện vì bỏng mắt do nghịch gói hút ẩm trong túi bánh gạo. 

Bé gái này là trường hợp thứ 3 bị bỏng giác mạc do gói chống ẩm trong bánh kẹo đến khám tại BV Mắt Trung ương thời gian gần đây. Cả 2 ca trước đó đều bị bỏng rất nặng, sâu, rộng, thị lực bị ảnh hưởng. 

Theo bác sĩ Hoàng Cương, các bác sĩ đã làm một thử nghiệm trên giấy quỳ và nhận thấy chất bột trong gói hút ẩm có độ PH là 12-14, có tính kiềm, khả năng gây bỏng nguy hiểm hơn so với bỏng do axít vì nguy cơ hoại tử tổ chức rất mạnh. Thậm chí chất bột này hít vào cũng có thể gây bỏng hô hấp. Vì vậy, khi bóc bánh, kẹo có gói chống ẩm thì phải nhớ vứt ngay gói chống ẩm đi. Nếu trẻ bị chất bột trong gói hút ẩm bắn vào mắt, cần xử trí ngay bằng cách rửa mắt dưới vòi nước sạch, sau đó đưa đến cơ sở y tế.