Bắt đối tượng đột nhập trộm cắp nhiều điện thoại di động

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Ngày 22-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lò Văn Ánh (SN 1994; trú tại Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lò Văn Ánh

Đối tượng Lò Văn Ánh

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 13-12, Ánh đi từ phòng trọ đến cửa hàng điện thoại ở tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ với ý đồ trộm cắp tài sản. Khi vào bên trong cửa hàng, Ánh thấy không có ai nên đã dùng tay nậy cửa kính tủ lấy 3 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO, 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Realme, 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu MI. Lúc này người dân đi vào cửa hàng phát hiện hành vi trộm cắp của đối tượng nên đã hô hoán bắt giữ và bàn giao cho Công an thị trấn Trâu Quỳ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Lò Văn Ánh. Do thiếu tiền tiêu xài nên Ánh đã đi trộm cắp. Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.