Tấn công mạnh các loại tội phạm dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Nắm được tâm lý tội phạm vào dịp lễ, Tết hay cuối năm thường diễn biến phức tạp, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp, kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm…

Do nghiện game và ma tuý, để có tiền ăn tiêu Hoàng Phương Linh đã lên mạng xã hội học cách "bẻ" khoá cửa cuốn để trộm cắp tài sản

Do nghiện game và ma tuý, để có tiền ăn tiêu Hoàng Phương Linh đã lên mạng xã hội học cách "bẻ" khoá cửa cuốn để trộm cắp tài sản

Quá trình triển khai kế hoạch, nhiều vụ án đã được CAQ Long Biên kịp thời khám phá ngay khi vừa xảy ra, bắt giữ đối tượng gây án, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Khám phá án nhanh

Giữa tháng 11-2020, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Hoàng Phương Linh (SN 1999, trú tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hoàng Phương Linh là đối tượng nghiện game và nghiện ma tuý. Để có tiền ăn tiêu, Linh lên mạng internet học cách phá cửa cuốn rồi gây ra hàng loạt vụ đột nhập trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sáng 5-11-2020, Công an quận Long Biên nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn H. (ở quận Long Biên) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động để tại phòng ngủ tầng 3. Qua kiểm tra camera an ninh của gia đình, anh H. phát hiện vào khoảng 4h sáng, có một nam thanh niên cậy cửa cuốn đột nhập vào nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Long Biên đã khẩn trương điều tra, tiến hành rà soát và truy bắt đối tượng. Đến ngày 7-11, các trinh sát Công an quận Long Biên đã phát hiện một nam thanh niên có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với đối tượng trộm cắp tài sản, xuất hiện tại ngõ 105 - đường Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Tiến hành kiểm tra, nam thanh niên được xác định là Hoàng Phương Linh (quê Yên Bái, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản). Bị bắt giữ bất ngờ, Linh tự nguyện giao nộp toàn bộ tài sản trộm cắp được đang mang theo người (gồm 5 chiếc điện thoại di động; 7 gói giấy chứa chất màu trắng nghi là ma túy và 6 triệu đồng). Đối tượng khai vốn nghiện game và ma túy lại không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền ăn tiêu, Linh lên mạng internet học cách phá cửa cuốn trộm cắp tài sản. Ngoài vụ trộm cắp tài sản của nhà anh H., Linh còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó, có ngày đối tượng liên tiếp đột nhập 3 ngôi nhà cùng dãy phố để trộm tài sản.

Trước đó, ngày 14-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Đặng Hữu Dương (SN 1996, trú tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đêm 5-10, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của anh Đinh Văn D. (trú tại quận Long Biên) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc xe máy Honda Airblade tại bãi xe của Công ty Hateco (thuộc Khu Công nghiệp Sài Đồng B). Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an phường Thạch Bàn đã nhanh chóng điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên là Đặng Hữu Dương.

Người dân cần cảnh giác

Đối tượng Đặng Hữu Dương bị bắt giữ sau chưa đầy 24h gây án

Đối tượng Đặng Hữu Dương bị bắt giữ sau chưa đầy 24h gây án

Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng, Phó trưởng Công an quận Long Biên nhận định, thường vào dịp cuối năm, tội phạm hình sự có chiều hướng gia tăng. Ngoài tội phạm cướp, cướp giật tài sản thì đã xảy ra không ít vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

“Qua công tác điều tra cho thấy, tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản vẫn có diễn biến phức tạp. Lợi dụng sơ hở của người dân, các đối tượng sẵn sàng ra tay trộm cắp tài sản. Các vụ trộm thường xảy ra vào ban đêm, ít khi để lại dấu vết, hình ảnh liên quan nên công tác truy xét, xác minh gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, ngoài việc thực hiện các kế hoạch của đơn vị, Công an quận xây dựng kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm. Tập trung lực lượng đấu tranh, phòng chống tất cả các loại tội phạm, nhằm giữ gìn ANTT trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng thông tin.

Chia sẻ một số phương án phòng ngừa tội phạm, Thượng tá Nguyễn Mạnh Sáng cho rằng, đối với tội phạm cướp, cướp giật tài sản khi ra đường người dân luôn phải cẩn trọng, “nhìn trước, ngó sau”, nâng cao cảnh giác. Ngoài những thủ đoạn cướp giật tài sản của người đi xe máy hay những người đứng trên vỉa hè, trước cửa nhà thì các đối tượng phạm tội còn nhằm vào những người vừa giao dịch với ngân hàng, rút tiền ở cây ATM hay mua bán vàng bạc để gây án…

Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, người dân cần nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm. Đối với nơi ở, các gia đình cần gia cố cửa nhà chắc chắn và lắp hệ thống camera giám sát an ninh, còi báo động để kịp thời phát hiện kẻ gian.

Đại uý Đoàn Bá Thành, Đội trưởng Đội CSHS Công an quận Long Biên cho biết, việc thờ ơ hay mất cảnh giác của người bị hại, vô tình đã “dâng” cho kẻ xấu những tài sản có giá trị. Qua các vụ án đã được cơ quan Công an triệt phá cho thấy, nhiều vụ trộm đều có nguyên nhân bắt nguồn từ sự thờ ơ, chủ quan của bị hại.

Dịp cuối năm tội phạm thường nhằm vào các gia đình neo người, hay tại các khu cho thuê trọ để hoạt động trộm cắp tài sản bằng phương thức đột nhập. Đối tượng phạm tội chủ yếu lợi dụng sơ hở tại các khu nhà trọ của sinh viên, người lao động tỉnh ngoài hay các hộ dân ở trong ngõ, khuất tầm nhìn để phá khóa cửa đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản, nhất là xe máy đắt tiền…

“Để bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của gia đình nhất là vào dịp cuối năm, ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan, đơn vị cần được nâng lên. Tại các khu dân cư, cần đẩy mạnh phong trào tự quản trong nhân dân để giúp nhau bảo vệ tài sản, nhất là đối với các gia đình khi đi làm không có người ở nhà”, Đại uý Đoàn Bá Thành khuyến cáo.