Báo chí luôn đồng hành cùng lực lượng công an vì mục tiêu giữ vững an ninh trật tự

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 93 năm (21/6/1925 - 21/6/2018) Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 19-6, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã cùng đoàn công tác của CATP Hà Nội đến thăm, chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí...

Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và toàn thể CBCS - CATP tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ... Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của cá nhân Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam và các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ... của Đài trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ CATP Hà Nội đảm bảo ANTT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô. Giám đốc CATP Hà Nội thông tin sơ bộ với Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ những kết quả của CATP Hà Nội trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH; xây dựng hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm giao thông cũng như triển vọng hợp tác giữa hai đơn vị...

Trong không khí chân tình, nồng ấm, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhân được sự quan tâm, hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam đối với CATP Hà Nội về công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô vững mạnh

Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ chúc mừng, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà CATP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cũng mong muốn, tin tưởng trong thời gian tới, sự phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng bền chặt, hỗ trợ giúp đỡ nhau hiệu quả tất cả vì mục tiêu đảm bảo ANCT, TTATXH, tạo khí thế và xung lực mới xây dựng phát triển đất nước, Thủ đô giàu đẹp, vững mạnh.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng lẵng hoa, chúc mừng lãnh đạo và tập thể phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ... Đài Truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã tặng đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam lẵng hoa tươi thắm nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đồng chí Đinh Đắc Vĩnh đã cùng trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, TTATXH, cũng như hỗ trợ CATP Hà Nội trong công tác tuyên truyền, xây dựng hình ảnh người CAND, CATP Hà Nội hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Tại Báo Quân đội Nhân dân, trong không khí chân tình, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đã tặng lẵng hoa tươi thắm đến Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cùng các CBCS, phóng viên, biên tập viên... của báo sức khỏe, luôn vững vàng trên mặt trận thông tin; hỗ trợ CATP Hà Nội trên các mặt công tác.

Giám đốc CATP Hà Nội tặng lẵng hoa chúc mừng Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân

Cùng ngày, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân dân. Tặng lẵng hoa tươi thắm đến đồng chí Quế Đình Nguyên, Trưởng Ban Thư ký Báo Nhân dân, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng chúc mừng lãnh đạo, Ban Biên tập và toàn thể phóng viên, biên tập viên... Báo Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tặng lẵng hoa, chúc mừng Báo Nhân dân nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

Các đồng chí Đinh Đắc Vĩnh, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân và đại diện Báo Nhân dân đã trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và CATP Hà Nội dành cho CBCS, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ... của các cơ quan báo chí; đồng thời tin tưởng công tác phối hợp giữa các đơn vị với CATP Hà Nội sẽ ngày càng bền chặt, góp phần cùng với CATP Hà Nội đảm bảo vững chắc ANCT, TTATXH trên địa bàn Thủ đô.