Bà Aung San Suu Kyi được bổ nhiệm làm Cố vấn nhà nước Myanmar

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi vừa trở thành Cố vấn nhà nước, sau khi dự luật bổ nhiệm vị trí này được Tổng thống U Htin Kyaw ký ban hành vào hôm 6-4.

Ông U Zaw Htay, phát ngôn viên của Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết, dự luật được Tổng thống ký duyệt và trình lên Quốc hội liên bang.

Thượng viện và Hạ viện Myanmar đã thông qua dự luật này ngày 1-4 và 5-4. Dự luật bao gồm 5 chương và 8 điều, theo đó, bà Aung San Suu Kyi được quyền liên hệ với các bộ, ngành chính phủ, các tổ chức, hiệp hội và cá nhân để đưa ra những khuyến cáo.

Bà Aung San Suu Kyi nói chuyện với một quan chức sau cuộc họp của Quốc hội liên bang ở Nay Pyi Taw hôm 15-3-2016

Bà sẽ chịu trách nhiệm về nhiệm vụ của mình trước Quốc hội liên bang. Nhiệm kỳ của Cố vấn nhà nước tương đồng với nhiệm kỳ của Tổng thống.

Trước đó, ngày 30-3, bà San Suu Kyi đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao kiêm nhiệm 3 chức Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, Bộ trưởng Giáo dục và Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng. Tuy nhiên, Quốc hội Myanmar ngày 5-4 đã thông qua đề nghị của Tổng thống U Htin Kyaw về thay đổi 2 trong 4 chức vụ trên của bà Suu Kyi; bổ nhiệm ông U Myo Thein Gyi làm Bộ trưởng Giáo dục và ông U Pe Zin Tun làm Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng.

Hạ viện vẫn bổ nhiệm bà Aung San Suu Kyi làm Chủ tịch Ủy ban Điều phối chung về phát triển các vấn đề quốc hội.