Quốc hội Myanmar phê chuẩn 2 bộ trưởng mới thay bà Suu Kyi

ANTĐ - Ngày 5-4, Quốc hội Liên bang Myanmar đã phê chuẩn hai bộ trưởng mới theo đề xuất của Tổng thống Htin Kyaw để thay thế 2 trong số 4 chức bộ trưởng bà Aung San Suu Kyi nắm giữ.

Theo đó, ông U Myo Thein Gyi đã được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Giáo dục và ông U Pe Zin Tun được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng Myanmar.

Bà Aung San Suu Kyi đến dự họp quốc hội hôm 30-3

Hai chức vụ bộ trưởng quan trọng hơn mà bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đang nắm giữ là Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar không thay đổi.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Myo Thein Gyi là giám đốc Vụ Giáo dục cao học, và ông U Pe Zin Tun là thư ký thường trực Bộ Điện lực và Năng lượng.

Ngoài ra, Quốc hội Liên bang Myanmar còn phê chuẩn bổ nhiệm ông U Tun Tun Oo, phó tổng chưởng lý trong chính phủ tiền nhiệm, làm tổng chưởng lý và ông U Maw Than, hiệu trưởng Học viện Kinh tế đã nghỉ hưu, làm tổng kiểm toán theo đề cử của Tổng thống Htin Kyaw.