Australia yêu cầu Trung Quốc giải thích về xây đảo trái phép trên Biển Đông

ANTĐ - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop có kế hoạch đề nghị Trung Quốc giải thích về chương trình xây dựng đảo nhân tạo trái phép trên Biển Đông, vì lo ngại những công trình này có thể được quân sự hóa. 

Australia yêu cầu Trung Quốc giải thích về xây đảo trái phép trên Biển Đông ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop

Được biết, bà Bishop đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Nhật Bản và Trung Quốc từ hôm 14-2. Các chuyến thăm diễn ra khi Chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull cân nhắc việc cùng Mỹ tuần tra về vấn đề tự do hàng hải tại vùng biển tranh chấp trên Biển Đông nhằm kiềm chế yêu sách phi lý của Bắc Kinh đối với vùng biển này đồng thời kiểm tra cam kết của Trung Quốc về việc không quân sự hóa đảo nhân tạo.

Bà Julie Bishop cho biết sẽ thúc giục Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị giải thích về mục đích Trung Quốc xây đảo nhân tạo trái phép. Trước đó, bà Bishop từng chất vấn ông Vương Nghị về các đường băng cùng một số công trình khác trên đảo nhân tạo và được Ngoại trưởng Trung Quốc trả lời rằng đó là dành cho hoạt động “nhân đạo” như tìm kiếm cứu nạn.