[Audio 3-4-2019] Nghi án nữ sinh bị bạn trai sát hại trong căn phòng nồng mùi gas

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nghi án nữ sinh bị bạn trai sát hại trong căn phòng nồng mùi gas; TP.HCM phát hiện trên 8.000 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm; Xe container tông sập nhà dân lúc rạng sáng; Hà Nội rà soát chất lượng giáo viên sau vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng; Nga trình bày quan điểm với OPCW về vụ tấn công hóa học ở Syria; Mỹ tái khẳng định sẵn sàng cùng Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân…

* Nghi án nữ sinh bị bạn trai sát hại trong căn phòng nồng mùi gas

Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên khiến hai người tử vong.

Trước đó, khoảng 20h40 ngày 2-4, tại phòng trọ tầng hai của căn nhà cho sinh viên thuê ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, thi thể cô gái 19 tuổi được phát hiện trong tình trạng nhiều thương tích. Hiện trường nồng nặc mùi gas, bên cạnh cô gái là xác Phạm Văn Nhi (24 tuổi) ở tư thế thắt cổ bằng dây điện.

Hiện trường vụ án mạng

Cảnh sát cho hay cô gái là sinh viên đại học năm thứ nhất tại Thái Nguyên, có quan hệ tình cảm với Nhi. Căn cứ dấu hiệu hiện trường, lời khai nhân chứng, nhà chức trách nghi vấn Nhi đã giết nữ sinh do ghen rồi tự tử.

* TP.HCM phát hiện trên 8.000 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm

heo báo cáo của UBND TP.HCM, thời gian qua các đơn vị phát hiện nhiều vụ vi phạm về an toàn thực phẩm. Qua đó ngăn chặn lưu thông khối lượng lớn gia súc, gia cầm, thực phẩm bẩn.

Kết quả trong quý 1-2019, TP.HCM kiểm tra 22.530 cơ sở và phát hiện 8.505 cơ sở vi phạm (tỉ lệ 37,75 %), phạt tiền 464 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 5 tỉ đồng. Đặc biệt chuyển cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 1 trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đáng chú ý, trong quá trình hậu kiểm việc đảm bảo an toàn thực phẩm đối với 345 hồ sơ tự công bố sản phẩm, có đến 304 hồ sơ không đạt. Ngoài ra, trong số 1.990 mẫu thực phẩm được lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chỉ có 1.885 mẫu đạt, còn 105 mẫu không đạt.

* Xe container tông sập nhà dân lúc rạng sáng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 ngày 3-4, chiếc xe container biển số số 51C-933.35 do tài xế Giáp Văn Được (33 tuổi, quê Bắc Giang) cầm lái, đang chạy trên đường Nguyễn Duy Trinh (quận 9, TP.HCM) theo hướng từ đường Nguyễn Xiển đi đường Võ Chí Công. Khi gần tới giao lộ Lã Xuân Oai thì tông trúng xe tải đang đậu trước nhà dân. Sau đó xe container tiếp tục lao đi tông sập một nhà dân gần đó cùng một bức tường của cửa hàng vật liệu xây dựng.

Chiếc xe container đã tông húc đổ nhà dân ven đường

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị ủi đi hơn chục mét, xe container bị hư hỏng nặng phần đầu, nhiều mảnh bê tông đổ nát văng tứ tung. May mắn vụ tai nạn không làm ai bị thương.

Đến 9h sáng cùng ngày, công an quận 9, TP.HCM vẫn đang xử lý hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

* Hà Nội rà soát chất lượng giáo viên sau vụ nữ sinh Hưng Yên bị đánh hội đồng

Ngay sau khi sự việc đánh bạn, quay clip ở Hưng Yên diễn ra, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã lên kế hoạch khẩn trương đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng; đồng thời, đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ.

Đây là những bước triển khai quyết liệt trong tuyển chọn, xây dựng và đánh giá chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm ở các cơ sở giáo dục của Hà Nội, đáp ứng yêu cầu giáo dục học sinh, hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn đồng nghiệp trước nhiều yêu cầu thực tế.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lập kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán ở các cơ sở giáo dục, nhằm xây dựng đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và giáo viên cốt cán đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.

* Nga trình bày quan điểm với OPCW về vụ tấn công hóa học ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Chỉ huy Đơn vị phòng chống vũ khí phóng xạ, hóa học và sinh học (NBC) của Nga, Thiếu tướng Igor Kirillov ngày 2-4 đã thảo luận về vụ tấn công hóa học hồi tháng 4 năm ngoái tại thành phố Douma của Syria trong cuộc họp với Tổng Giám đốc Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) Fernando Arias Gonzalez.

Trụ sở OPCW tại La Hay, Hà Lan.

Trong một thông báo, bộ trên nêu rõ: "Người đứng đầu OPCW được thông báo chi tiết về quan điểm của Bộ Quốc phòng Nga về báo cáo hôm 1-3 liên quan tới vụ tấn công hóa học hôm 7-4-2018 tại thành phố Douma, vốn được Phái bộ Tìm kiếm Sự thật biên soạn để điều tra khả năng sử dụng các vũ khí hóa học tại Syria."

Trước đó hôm 1-3, Phái bộ Tìm kiếm Sự thật của OPCW đã công bố báo cáo cuối cùng dày 106 trang, trong đó kết luận chất clo đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi tháng 4-2018 ở Douma của Syria.

* Mỹ tái khẳng định sẵn sàng cùng Triều Tiên giải quyết vấn đề hạt nhân

Ngày 2-4, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẵn sàng tiếp tục cùng Bình Nhưỡng giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, trong bối cảnh đàm phán song phương đình trệ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi Triều Tiên có bày tỏ quan tâm việc tiến hành một hội nghị thượng đỉnh nữa với Mỹ sau hội nghị lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng Hai vừa qua hay không, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino khẳng định: "Ngoại trưởng Mỹ về cơ bản đã một lần nữa làm rõ rằng Mỹ sẵn sàng bước tiếp, và hiện chưa có gì hơn ngoài khẳng định này".