[Audio 19-8-2019] Dùng cào lúa đánh cha tử vong, nam thanh niên bị khởi tố

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng trăm người tham gia tìm kiếm 3 thanh niên bị nước cuốn mất tích; Chi tiết mới trong vụ thầy giáo ngoại quốc tử vong ở trung tâm Anh ngữ; Dùng cào lúa đánh cha tử vong, nam thanh niên bị khởi tố; Nam thanh niên 18 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi; Trung Quốc ngừng mua dầu của Venezuela vì áp lực từ Mỹ; Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây “bão” mạng vì đạp xe 11 km.

Hàng trăm người tham gia tìm kiếm 3 thanh niên bị nước cuốn mất tích

Chiều 18-8, 6 thanh niên rủ nhau đi chơi tại một thác nước gần làng Mèo (xã Ia Grăng, huyện Ia Grai, Gia Lai). Trong lúc tắm tại đây, 1 người có dấu hiệu chết đuối, nên 2 người bạn khác lao xuống cứu, song bất thành. Cả 3 thanh niên đã bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, ngay trong đêm 18-8, Công an tỉnh Gia Lai đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng lên tới hàng trăm người để tìm kiếm. Đến 22h cùng ngày, vì mực nước sâu, dốc nguy hiểm nên công tác tìm kiếm phải tạm dừng. Đến sáng 19-8, hoạt động này được nối lại.

[Audio 19-8-2019] Dùng cào lúa đánh cha tử vong, nam thanh niên bị khởi tố ảnh 1

Hàng trăm người dân vẫn đang túc trực để tìm kiếm 3 thanh niên bị nước cuốn mất tích

Chi tiết mới trong vụ thầy giáo ngoại quốc tử vong ở trung tâm Anh ngữ

Vào khoảng 16h30 ngày 18-8, người dân sống gần tòa nhà Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn Vinh, số 39A đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An, bất ngờ phát hiện một người đàn ông rơi từ trên tầng 4 xuống đất, kèm theo một đoạn dây điện cuốn quanh cổ. Cơ quan chức năng địa phương nghi vấn đây có thể là một vụ tự tử.

Sau điều tra xác minh, cơ quan chức năng cho biết, người đàn ông này hiện là thầy giáo giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Cleverlearn nói trên. Hiện nguyên nhân vụ việc được CATP Vinh, CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Dùng cào lúa đánh cha tử vong, nam thanh niên bị khởi tố

Ngày 18-8, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Vi Văn Thanh (16 tuổi) trú bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, về hành vi giết người. Nạn nhân là cha đẻ của Thanh, ông Vi Văn D.

Kết quả điều tra ban đầu, công an huyện Con Cuông cho biết nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn với cha, Thanh dùng cào lúa đánh vào đầu khiến ông D. tử vong. Tuy nhiên, gia đình đã giấu sự việc và trình báo lên chính quyền việc ông D. tử vong là do bị tai nạn.

Hiện Vi Văn Thanh đã được bàn giao cho cơ quan công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nam thanh niên 18 tuổi giở trò đồi bại với bé gái 6 tuổi

Ngày 18-8, Công an huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Trần Văn Lâm (18 tuổi) trú tại huyện Con Cuông về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo đó, ngày 6-7, khi Lâm khi đang đi lang thang, lúc tới trước nhà anh Lữ Văn C. thì bắt gặp con gái anh C. ở nhà một mình nên nảy sinh “thú tính” giở trò đồi bại.

Chiều cùng ngày, gia đình anh C. phát hiện vụ việc và đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Sau nhiều lần quanh co chối tội, Lâm đã khai nhận tội. Hiện Trần Văn Lâm và hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trung Quốc ngừng mua dầu của Venezuela vì áp lực từ Mỹ

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã quyết định hủy việc nhập khẩu trực tiếp dầu mỏ từ Venezuela trong tháng 8, khi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào quốc gia này ngày càng được thắt chặt. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela mà đây chỉ là phương án tạm thời.

Trung Quốc đã nhập khẩu trung bình khoảng 339.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela trong năm nay và là khách hàng hàng đầu của quốc gia Nam Mỹ. Trong một thập kỉ qua,đây là lần đầu tiên CNPC ngừng nhập khẩu dầu mỏ từ Venezuela.

Thủ tướng Malaysia 94 tuổi gây “bão” mạng vì đạp xe 11 km

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamed, 94 tuổi, đã gây “sốt” trong dư luận nước này khi ông hoàn thành quãng đường 11 km bằng xe đạp. Cụ thể, ngày 17-8, Thủ tướng Mahathir đăng tải hình ảnh và video ông đạp xe lên mạng xã hội với chú thích: “Sáng nay chúng tôi đã đạp xe gần 11 km. Cảm ơn Chúa, tôi cảm thấy rất tươi trẻ và năng động”. Theo Straits Times, ông Mahathir đã đạp xe ở các công viên thuộc khu vực Putrajaya và Cyberjaya. Trên chiếc xe đạp màu đỏ, ông Mahathir đội mũ bảo hiểm và được hộ tống bởi 10 vệ sĩ cũng di chuyển bằng xe đạp.

[Audio 19-8-2019] Dùng cào lúa đánh cha tử vong, nam thanh niên bị khởi tố ảnh 2

Thủ tướng Malaysia rất khỏe mạnh và minh mẫn ở tuổi 94

Hình ảnh về lãnh đạo quốc gia nhiều tuổi nhất thế giới đạp xe 11 km đã nhận được phản ứng bùng nổ từ dư luận Malaysia với hàng chục nghìn lượt yêu thích và chia sẻ.