[Audio 19-4-2019] Khởi tố vụ nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự vẫn nghi bị cưỡng hiếp

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự vẫn nghi bị cưỡng hiếp; Đề xuất lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch; Ô tô giường nằm tông chết hai vợ chồng trên quốc lộ; Cảnh sát Anh điều tra vụ bắn chết một phụ nữ theo hướng khủng bố; Cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại Libya…

* Khởi tố vụ nữ sinh Bắc Ninh nhảy cầu tự vẫn nghi bị cưỡng hiếp

Liên quan đến vụ một nữ sinh ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh nhảy xuống sông Đuống tự vẫn nghi bị cưỡng hiếp trước đó, cơ quan CSĐT – CAT Bắc Ninh đã vào cuộc, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra làm rõ.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an

Theo lời khai của Hiếu tại cơ quan công an, chiều 14-4, Hiếu cùng nữ sinh này đi ăn hội tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái. Sau đó, nạn nhân say nên Hiếu đưa về. Trên đường về, nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với nữ sinh trên nên Hiếu đã đưa cô gái vào nhà nghỉ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Tuy nhiên, nạn nhân đã chống cự quyết liệt nên việc giao cấu bất thành. Cảm thấy quá xấu hổ và uất ức, nữ sinh đã nhắn tin cho bạn bè kể về hành vi của Hiếu rồi nhảy xuống sông tự vẫn.

* Đề xuất lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch

Ngày 19-4, Ông Võ Tiến Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (Công ty) cho biết, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trạm bơm bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch.

Nước sông Tô Lịch bị ô nhiễm nặng nề

Theo ông Hùng, hồ Tây đang ô nhiễm trong khi không có nước lưu thông, vì vậy cần phải cải tạo nguồn nước để phát triển hệ thuỷ sinh trong lòng hồ. Công ty đưa ra giải pháp bơm nước sông Hồng vào hồ Tây tạo lưu thông, đến khi hồ Tây sạch thì dẫn nước từ hồ vào hai cửa xả đến sông Tô Lịch để thau rửa, làm sạch nguồn nước ô nhiễm của sông.

Dự kiến để bổ cập nước vào Hồ Tây, Công ty sẽ xây dựng trạm bơm chìm với công suất cấp nước 156.000 m3/ngày đêm.

* Ô tô giường nằm tông chết hai vợ chồng trên quốc lộ

Sáng 19-4, bà Nguyễn Thị Lệ (47 tuổi, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc) cùng chồng đi làm sớm bằng xe máy trên quốc lộ 1A.

Khi vừa rẽ qua dải phân cách, ngã ba chùa Vĩnh Thạnh, hai vợ chồng bị xe khách giường nằm chạy từ Thanh Hóa vào Bình Dương tông mạnh, tử vong tại chỗ. Ôtô khách kéo lê xe máy thêm vài chục mét mới dừng lại.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

* Cảnh sát Anh điều tra vụ bắn chết một phụ nữ theo hướng khủng bố

Cảnh sát Anh ngày 19-4 thông báo một phụ nữ, 29 tuổi, đã bị bắn chết tại thành phố Londonderry, vùng Bắc Ireland, và coi đây là vụ khủng bố.

Lực lượng cảnh sát Bắc Ireland khẳng định đang tiến hành điều tra vụ giết người xảy ra ngày 18-4. Một nhà báo địa phương có mặt tại hiện trường cho biết sau khi người phụ nữ này bị bắn và ngã xuống bên cạnh xe cảnh sát, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ súng ở Londonderry, vùng Bắc Ireland. (Nguồn: Dailymail)

Trước đó, nhà báo này cũng đã đăng tải các đoạn băng video cho thấy một số đối tượng đội mũ trùm đầu ném bom xăng, gạch đá, chai lọ và pháo vào các xe ôtô của cảnh sát. Ít nhất 2 xe bị cháy.

* Cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại Libya

Ngày 18-4, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Libya Ghassan Salame đã cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lớn tại quốc gia Bắc Phi khi một số quốc gia đã khuyến khích Tướng Haftar tấn công vào Tripoli.

Theo ông Salame, bên cạnh sự ủng hộ công khai của Nga, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, nhiều nước khác cũng đã thể hiện quan điểm rằng chiến dịch quân sự của Tướng Haftar là động thái phù hợp để chấm dứt sự chia rẽ chính trị tại Libya.

Giao tranh đã nổ ra ngày 4-4 khi Quân đội Quốc gia Libya tự xưng - dưới sự chỉ huy của Tướng Haftar - đã phát động cuộc chiến nhằm chiếm thủ đô Tripoli. Xung đột đã buộc Liên hợp quốc phải hoãn hội nghị quốc gia nhằm vạch ra lộ trình cho cuộc bầu cử quốc gia tại Libya.