Audio 13-9-2015: Nhiều hành khách đi máy bay bị rò rỉ thông tin và nghi án con trai "ngáo đá", sát hại bố mẹ

ANTĐ - Nhiều hành khách bị rò rỉ thông tin cá nhân trên các chuyến bay; Không khí lạnh tràn về khiến Bắc Trung Bộ mưa to; Bắt 2 hung thủ giết người trước cửa hàng bán rau củ quả; Nghi án con trai “ngáo đá”, sát hại bố mẹ; Hàng nghìn người châu Âu xuống đường ủng hộ người tị nạn; Hungary ngăn dòng người nhập cư; Cha cậu bé chết trên biển làm việc cho bọn buôn người?...

Bản tin phát thanh ngày 13-9.

*Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân đã phản ánh đến Cục Hàng không Việt Nam về việc bị rò rỉ thông tin cá nhân, hành trình, lịch trình trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam. Các thông tin này được sử dụng vào các mục đích khác nhau, xâm phạm đời tư cá nhân, gây phiền nhiễu cho hoạt động di chuyển của hành khách đi lại bằng đường hàng không. Để bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam, các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Audio 13-9-2015: Nhiều hành khách đi máy bay bị rò rỉ thông tin và nghi án con trai "ngáo đá", sát hại bố mẹ ảnh 1

Nhiều hành khách đi máy bay bị lộ thông tin

*Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, đêm hôm qua và sáng sớm nay (13-9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gây ra mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

*Công an quận Tân Phú, TP. HCM vừa bắt giữ 2 nghi can gồm: Trần Văn Thuỷ (SN 1993, quê Nghệ An) và Vy Minh Toàn (SN 1990, quê Bình Thuận) để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Trước đó, rạng sáng 12-9, cả hai sau khi nhậu về đã ghé vào cửa hàng rau củ quả số 29 đường C2, quận Tân Phú để mua giá đỗ về nấu mì tôm. Lúc này anh Phạm Minh Thiện (SN 1983, quê Ninh Bình, tạm trú quận Tân Phú) đang dọn hàng để bán. Khi 2 đối tượng hỏi mua giá đỗ thì anh Thiện trả lời không có. Cho rằng anh Thiện có thái độ coi thường mình nên Thủy cầm 1 con dao lao vào đâm anh Thiện 1 nhát trước ngực làm anh này gục ngay tại chỗ.

Audio 13-9-2015: Nhiều hành khách đi máy bay bị rò rỉ thông tin và nghi án con trai "ngáo đá", sát hại bố mẹ ảnh 2
Hai hung thủ giết người trước cửa hàng rau


*CQĐT Công an tỉnh Nam Định xác nhận, đang tạm giữ hình sự Đỗ Đức Mạnh Hùng (26 tuổi), trú ở số nhà 3, đường Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, TP. Nam Định, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là ông Đỗ Đức Thắng (70 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đỏ (60 tuổi), bố mẹ của Đỗ Đức Mạnh Hùng. Khi bị bắt, đối tượng Hùng vẫn trong trạng thái bị kích động mạnh. Nguồn tin cho biết, đối tượng Hùng có biểu hiện sử dụng ma túy “đá”. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

*Hàng nghìn người trên khắp châu Âu ngày 12-9 đã xuống đường tuần hành thể hiện sự ủng hộ đối với những người tị nạn chiến tranh. Những người ủng hộ lập một trang Facebook với tên gọi “Ngày châu Âu hành động vì người tị nạn" với nhiều hoạt động khác nhau thể hiện tinh thần này. Tại Anh, cuộc tuần hành diễn ra ngay tại trung tâm London và phố Downing, nhà của Thủ tướng Anh David Cameron. Dưới áp lực trong nước và quốc tế, ông Cameron vừa tuyên bố trong tuần này sẽ tiếp nhận đến 20.000 người tị nạn Syria trong năm năm tới. Các sự kiện khác cũng đồng thời diễn ra tại các quốc gia như Đan Mạch, Áo, Romania, Hi Lạp, Phần Lan, Pháp…

Audio 13-9-2015: Nhiều hành khách đi máy bay bị rò rỉ thông tin và nghi án con trai "ngáo đá", sát hại bố mẹ ảnh 3
Người dân thành phố Hague, Hà Lan tuần hành ủng hộ người tị nạn 

*Ngày 12-9, Thủ tướng Hungary Viktor Orban than phiền về các hành vi của dòng người nhập cư, thông báo sẽ siết các quy định liên quan, trong đó có việc từ thứ Ba tới cho phép bắt giữ bất kỳ ai vượt qua biên giới một cách bất hợp pháp. Thủ tướng Orban nói: “Dòng người nhập cư đã chiếm giữ các nhà ga xe lửa, từ chối in dấu vân tay, không chịu hợp tác, không chịu tới những nơi có sẵn lương thực, nước, chỗ ở về dịch vụ y tế. Họ đã nổi dậy chống lại trật tự pháp lý của Hungary”. Từ ngày 15-9, giới chức Hungary không thể tha thứ cho nạn vượt biên trái phép.

*Hôm 2-9, thế giới bàng hoàng khi nhìn hình ảnh cậu bé tị nạn 3 tuổi Aylan Kurdi chết nằm úp mặt trên bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quốc gia châu Âu sau đó điều chỉnh chính sách tiếp nhận người di cư của mình.

Audio 13-9-2015: Nhiều hành khách đi máy bay bị rò rỉ thông tin và nghi án con trai "ngáo đá", sát hại bố mẹ ảnh 4
Ông Ahmed Hadi Jawwad, bị mất hai con trong vụ chìm tàu chở người tị nạn, tố cáo cha bé Aylan làm việc cho bọn buôn người - Ảnh: Reuters

Thế giới cũng biết đến anh Abdullah Kurdi - cha của bé Aylan, người mất vợ lẫn hai con trong vụ tai nạn. Anh này khai đã trả cho bọn buôn người hàng ngàn USD để chúng đưa gia đình anh chạy trốn khỏi Syria. Tuy nhiên các hành khách đi chung chuyến tàu mới đây lên tiếng tố cáo Kurdi nói dối. Họ khẳng định Kurdi làm việc cho bọn buôn người và chính anh ta là người lái chiếc tàu bị nạn. Theo lời kể của hai vợ chồng hành khách đi chung tàu, Kurdi đã hốt hoảng và tăng tốc khi sóng lớn ập vào chiếc tàu và chiếc tàu đã bị chìm. Khi tàu chìm, Kurdi bơi đến chỗ họ và cầu xin họ che giấu vai trò thật sự của mình trong vụ việc.