Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hầm chui Thanh Xuân lùi tiến độ hoàn thành 1,5 tháng; Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi ở Lạng Sơn; Máy bay B-52 của Mỹ bay gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông; Máy bay dân sự sẽ được theo dõi bằng vệ tinh…

Bản tin phát thanh ngày 13-11-2015

* Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép kéo dài thời gian hoàn thành dự án xây dựng hầm chui Quốc lộ 6 nút giao Thanh Xuân vào cuối tháng 1-2016, thay vì phải hoàn thành vào ngày 17-12-2015, do việc chậm trễ bàn giao mặt bằng khu vực nhà ga vành đai 3 thuộc dự án đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã dẫn tới tiến độ của dự án này bị chậm.

Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm ảnh 1

Việc đảm bảo tiến độ của hầm chui Thanh Xuân và Trung Hòa rất cần thiết

* Theo báo cáo đề dẫn của Bộ GD-ĐT tại Hội nghị về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2016 diễn ra sáng nay, 13-11 tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến lịch thi THPT quốc gia năm 2016 có thể rút ngắn xuống còn 3 ngày thay vì 4 ngày như năm 2015. Theo đó, các môn toán, văn, vật lý và ngoại ngữ dự kiến thi trong 1 buổi. Hai cặp môn sử-sinh, địa-hóa thi cùng trong 1 buổi và bắt đầu cùng giờ.

* Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị cô giáo nhốt ở sân sau lớp học khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm gây xôn xao dư luận những ngày đầu tháng 10, ngày 13-11, ông Vi Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai, huyện Văn Quan, Lạng Sơn cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện Văn Quan đã quyết định sa thải, chấm dứt hợp đồng với cô giáo Hoàng Thanh Tâm; còn cô giáo Hoàng Thị Thủy nhận mức kỷ luật cảnh cáo.

Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm ảnh 2

(Ảnh cắt từ đoạn clip)

* Cục An toàn thực phẩm ngày 12-11 đã có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Nam Định chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp triển khai điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại công ty TNHH Giầy da Amara (thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) hôm 11-11, làm 59 người mắc và 56 người phải nhập viện điều trị. Đồng thời, công khai kết quả điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng. 

* Reuters đưa tin Lầu Năm Góc ngày 12-11 tuyên bố, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ mới đây đã bay gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. Lực lượng kiểm soát ở dưới mặt đất của Trung Quốc đã liên lạc với máy bay trên song chiếc B-52 này "vẫn tiếp tục nhiệm vụ."

Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm ảnh 3

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã bay áp sát các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp phi pháp trên Biển Đông trong 2 ngày 8 và 9-11 vừa qua - Ảnh: Không quân Mỹ

* Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, các cơ quan an ninh của Nga sẽ nghiên cứu kỹ tính xác thực của đoạn băng video do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tung ra vào ngày 12-11, trong đó đe dọa, sẽ sớm tiến hành các cuộc tấn công tại Nga để trả thù cho các đợt không kích của nước này tại Syria.

Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm ảnh 4

IS đe doạ trả thù chiến dịch quân sự của Nga tại Syria

* Hai vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 12-11 tại một quận đông dân cư ở ngoại ô thủ đô Beirut của Liban đã khiến ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Truyền thông địa phương đưa tin những kẻ đánh bom liều chết đi trên xe máy và cho biết, khu vực xảy ra các vụ đánh bom được coi là thành trì của phong trào Hồi giáo Hezbollah. 

Audio 13-11-2015: Buộc thôi việc cô giáo nhốt trẻ 2 tuổi, khiến bé nhặt rác bỏ vào mồm ảnh 5

Ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công này

* Hội Viễn thông quốc tế, một cơ quan trực thuộc LHQ, vừa ra quyết định sẽ dùng vệ tinh để theo dõi tất cả máy bay dân sự của các quốc gia thành viên, theo tờ Le Temps. Dự kiến, khi được áp dụng vào năm 2017, cứ 15 phút, máy bay và vệ tinh sẽ trao đổi tín hiệu nhưng trong trường hợp xảy ra sự cố, tần suất thu phát sóng là 1 lần/phút. Với biện pháp này, những trường hợp máy bay mất tích bí ẩn như chuyến bay MH370 của Hãng Malaysia Airlines vào tháng 3-2014 sẽ không tái diễn.