Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô; Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11; Tòa Quốc tế ấn định ngày xét xử tiếp vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông; Máy bay Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự…

Bản tin phát thanh ngày 12-11-2015

* Bộ Tài chính vừa có văn bản thống nhất với đề xuất bỏ áp dụng tem nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô, của Bộ GTVT. Văn bản ngành tài chính dẫn lại ý kiến của Bộ GTVT cho rằng, công tác kiểm soát việc nộp phí của các chủ phương tiện đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai trên phần mềm nối mạng toàn quốc. Bởi vậy, cơ quan chức năng có thể thực hiện tra cứu, theo dõi mà không cần căn cứ tem nộp phí sử dụng đường bộ như hiện tại.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 1

* Liên quan đến việc tháo dỡ phần vi phạm của công trình tòa nhà 8B Lê Trực, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu công ty cổ phần May Lê Trực nộp phương án phá dỡ theo các cam kết trước 17h ngày 15-11. Quá thời hạn trên, chủ đầu tư không nộp phương án phá dỡ hoặc nộp nhưng không đảm bảo theo đúng các yêu cầu và các quy định của pháp luật thì UBND quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 2

* Đêm qua và rạng sáng nay, 12-11, lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào kiểm tra nhà hàng S.T.K. (đường Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) và quán bar số 5 (đường Lý Tự Trọng, P.Bến Nghé, Q.1).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhà hàng S.T.K. không được cấp phép kinh doanh karaoke nhưng vẫn trang bị máy móc để phục vụ karaoke cho khách, đồng thời sử dụng tiếp viên nữ phục vụ không đăng ký. Tại quán bar số 5, đoàn kiểm tra đã lập biên bản quán bar này hoạt động quá giờ, kinh doanh các loại shisha không rõ nguồn gốc.

* Tin từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 12-11 cho biết, vượt qua 14 đội thi từ các quốc gia trong khu vực, đội Việt Nam 1 đã giành ngôi vị quán quân tại vòng chung kết “Cyber Sea Game 2015” - cuộc thi về các kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng dành cho các đối tượng dưới 30 tuổi khu vực ASEAN, diễn ra vào ngày 11-11 tại Jakarta, Indonesia.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 3

Đội Việt Nam 1 đoạt giải Quán quân cuộc thi “Cyber Sea Game 2015” khu vực ASEAN

* Bộ Ngoại giao Philippines ngày 11-11 thông báo, Tòa trọng tài thường trực (PCA) ở The Hague (Hà Lan) vừa ấn định ngày diễn ra phiên tranh tụng kế tiếp cho vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến yêu sách chủ quyền phi lý của nước này ở Biển Đông. Phiên tranh tụng lần này kéo dài 7 ngày, từ ngày 24 đến ngày 30-11 tại trụ sở của PCA.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 4

Quang cảnh Tòa Trọng tài thường trực ở The Hague (Hà Lan)

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng điều phối về an ninh, chính trị và pháp lý của Indonesia Luhut Panjaitan ngày 11-11 tuyên bố, nước này có thể khởi kiện Trung Quốc lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết Biển Đông và một phần lãnh thổ của Indonesia không được giải quyết thông qua đối thoại.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 5

Trung Quốc cải tạo đảo trái phép ở Biển Đông

* Hai quan chức Mỹ giấu tên ngày 11-11 cho biết, chiếc máy bay A321 của Nga bị rơi ở Ai Cập do bị gài chất nổ quân sự. Theo Sputnik News, hai quan chức này khẳng định, loại chất nổ được dùng trong vụ tấn công chiếc máy bay nói trên rất có thể là C4.

Audio 12-11-2015: Trình phương án phá dỡ tòa nhà 8B Lê Trực trước 17h ngày 15-11 ảnh 6

 Hiện trường máy bay chở khách của Nga rơi

* Ngày 12-11, Cảnh sát Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) cho biết, 990 nghi phạm cùng gần 1,8 tấn ma túy đã bị bắt giữ trong một chiến dịch phối hợp truy quét giữa Trung Quốc và Việt Nam, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. Đây là chiến dịch phối hợp truy quét tội phạm ma túy thứ hai giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2014, cảnh sát hai nước đã bắt giữ hơn 3.800 nghi phạm và thu giữ 900 kg ma túy trong một chiến dịch tương tự.