Gần 60 công nhân bị ngộ độc sau khi ăn thịt kho trứng

ANTĐ - Sau bữa ăn trưa, hàng chục công nhân của công ty Cổ phần may Sông Tiền (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị đau bụng, nôn ói, chóng mặt… phải nhập viện cấp cứu.

Tin từ bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết, từ chiều 7/11 đến sáng 8/11, bệnh viện này đã tiếp nhận hơn 30 ca nghi do ngộ độc thực phẩm nhập viện để điều trị.

Tất cả các ca trên đều là công nhân của công ty Cổ phần may Sông Tiền (xã Trung An, TP  Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Các bệnh nhân này có chung triệu chứng nôn ói, chóng mặt, đau bụng…

Các công nhân cơ bản đã phục hồi sức khỏe

Theo các công nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và bệnh viện Quân y  K120 cho biết, trưa 7/11, họ ăn cơm với thịt kho trứng, rau muống xào thịt và canh bí đỏ. Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, 57 công nhân (trong đó nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 30 ca và Bệnh viện Quân Y K120 27 ca)  có dấu hiệu đau bụng, nông ói và được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra nhanh tại bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang và Bệnh viện Quân Y K120 số ca dùng buổi trưa là 1220 người (trong đó có 50 suất chay).  Nghi vấn tập trung chủ yếu vào món thịt kho trứng. Đến sáng 8/11 thì 54 ca đã được xuất viện còn lại 3 ca phải nằm điều trị vì vẫn còn nôn ói và đau bụng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân gây ngộ độc.