[Audio 10-10-2019] Bắt giữ thanh niên xông vào hiệu vàng cướp 200 triệu đồng

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ thanh niên xông vào hiệu vàng cướp 200 triệu đồng; Người phụ nữ bị phạt vì viết Facebook sai sự thật; Sét đánh làm 1 người chết, 4 người bị thương khi đi làm rẫy về; EU đưa ra quan điểm chính thức phản đối đề xuất của Anh về Brexit; Tổng thống Trump ám chỉ về cú điện đàm với Chủ tịch Triều Tiên…

* Bắt giữ thanh niên mang súng ngắn xông vào hiệu vàng cướp 200 triệu đồng

Cơ quan CSĐT – CA thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Đinh Thanh Tùng (30 tuổi, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 8-10, Tùng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, mang súng ngắn K54 xông vào hiệu vàng Lương Oanh ở phường Mạo Khê, lấy đi 200 triệu đồng cho vào chiếc ba lô mang theo.

Đối tượng mang theo súng ngắn xông vào cướp hiệu vàng

Thấy chủ hiệu vàng cùng người dân hô hoán bắt cướp, đối tượng đã bắn súng chỉ thiên để đe dọa. Tuy nhiên sau đó, con gái chủ hiệu vàng đã lao vào giành lại balo tiền, còn Tùng lên xe bỏ chạy.

* Người phụ nữ bị phạt vì viết Facebook sai sự thật

Ngày 9-10, chị Hoàng Thị Phan (28 tuổi, trú thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) bị phạt hành chính 2,5 triệu đồng do đưa tin sai về dịch tả lợn Châu Phi.

Cơ quan công an cho biết, ngày 7-10, chị Phan dùng tài khoản Facebook cá nhân đăng nội dung: "Lợn dịch chôn ở địa bàn phường Nghi Hương (thị xã Cửa Lò) đã phun thuốc sâu rồi, nhưng sau một đêm vẫn bị trộm đào lên lấy hết sạch...". Thông tin này bị cho rằng khiến nhiều người hoang mang bởi thị xã Cửa Lò đang có bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Làm việc với cơ quan an ninh, chị Phan khai trong lúc đi chợ nghe một người nói lợn chôn ở địa bàn nhưng bị đào lên lấy trộm. Trở về nhà, chị viết lên Facebook và sau đó đã xoá.

Cơ quan chức năng cũng khẳng định, thông tin lợn bệnh đã chôn tiêu hủy bị đào trộm là sai sự thật.

* Sét đánh làm 1 người chết, 4 người bị thương khi đi làm rẫy về

Chiều 9-10, chính quyền xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, Quảng Nam cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh làm 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, một nhóm hơn 10 người dân ở địa phương này trong lúc đi làm rẫy trở về, đi qua khu vực trạm thu phát sóng BTS thuộc thôn 1, xã Phước Thành thì bất ngờ bị sét đánh.

Những người bị thương sau vụ sét đánh hiện đang được điều trị

Hậu quả, anh Hồ Văn Hế (47 tuổi, trú thôn 1) chết tại chỗ, 4 người còn lại bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo những người dân đi cùng thì thời điểm những người này gặp nạn, trên địa bàn xã Phước Thành có mưa, dông sét lớn. Mọi người chỉ nghe tiếng nổ lớn cùng sấm chớp đùng đùng thì thấy những nạn nhân trên đã nằm dưới đất.

* EU đưa ra quan điểm chính thức phản đối đề xuất của Anh về Brexit

Ngày 9-10, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ không quay lưng bất kỳ thỏa thuận Brexit nào và luôn sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán vào phút chót, nhưng cũng nhấn mạnh London cần nỗ lực đáng kể để đảm bảo một thỏa thuận.

Phát biểu trước Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định không chấp nhận "trò đổ lỗi" mà London khởi xướng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker 

Theo ông Juncker, nguy cơ Brexit không thỏa thuận vẫn đang hiện hữu và về cơ bản phụ thuộc nhiều vào quyết định của Anh. EU "chưa bao giờ" lựa chọn kịch bản này. Ông kêu gọi tập trung vào việc tìm kiếm một thỏa thuận mà ông cho rằng "vẫn còn có thể thực hiện."

* Tổng thống Trump ám chỉ về cú điện đàm với Chủ tịch Triều Tiên

Yonhap đưa tin ngày 9-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ rằng ông có điện đàm với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, ngoài các thức liên lạc mà hai bên đã thiết lập là những bức thư.

Ông Trump đã đề cập tới ông Kim Jong-un khi biện minh về cú điện đàm gây tranh cãi với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, sự kiện đóng vai trò là cơ sở cho cuộc điều tra luận tội nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ này.

Trước đó, cuộc điện đàm gây tranh cãi với Tổng thống Ukraine được thực hiện sau khi ông Trump quyết định đóng băng gần 400 triệu USD tiền viện trợ cho Ukraine.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump sử dụng tiền đóng thuế làm đòn bẩy nhằm đạt mục đích chính trị cá nhân, và lợi dụng sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ.