2 đối tượng dùng búa đinh và bình xịt hơi cay cướp hiệu vàng sa lưới như thế nào?

ANTD.VN - Công an tỉnh Nam Định cho biết, khi thoáng thấy bóng lực lượng công an đột kích nơi đang ẩn náu, Phạm Văn Phong, một trong các đối tượng phạm tội nằm im dưới ruộng cói để lẩn trốn. Sau 12 giờ bị lực lượng công an vây bắt ráo riết, không chịu được đói khát, Phong lóp ngóp bò lên bờ...

Công an tỉnh Nam Định vừa tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt 2 đối tượng dùng bình xịt hơi cay và búa đinh xông vào cướp hiệu vàng tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phong (1994), trú tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Lê Văn Hoàng (SN 1992) trú tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về tội "Cướp tài sản". Phong và Hoàng rất manh động, táo tợn, đã dùng bình xịt hơi cay và búa đinh xông vào cướp tiệm vàng tại xã Hải Tây vào ngày 7-9 vừa qua.

Hình ảnh các đối tượng cướp hiệu vàng được camera an ninh ghi lại

Tại thời điểm này, tại hiệu vàng của ông Bùi Đức L đột nhiên xuất hiện 2 đối tượng bịt mặt, đeo găng tay, đi xe máy đến đỗ phía trước cửa hàng. Đối tượng cầm lái ngồi trên xe nổ máy chờ, còn đối tượng ngồi sau cầm búa đinh và bình xịt hơi cay xông thẳng vào hiệu vàng, xịt hơi cay vào mặt vợ chồng ông L, rồi dùng búa đinh đập vỡ tủ kính, cướp đi 7 vòng cổ, 1 dây chuyền đều bằng vàng, có tổng trọng lượng 3,8 cây vàng ta. Sau đó, đối tượng này chạy nhanh ra xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Xác định tính chất, hành vi phạm tội của các đối tượng rất táo tợn, manh động, liều lĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh; huy động lực lượng; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ, truy bắt nhóm đối tượng.

Quá trình điều tra, rà soát cơ quan công an thấy nổi lên Lê Văn Hoàng, là đối tượng từng có tiền án. Cách đây nhiều năm, khi thi hành án xong, Hoàng đã về địa phương cắt hộ khẩu chuyển vào TP.HCM sinh sống. Nhưng tại thời điểm xảy ra vụ án, Hoàng lại có mặt ở địa phương, nhưng sau đó đã quay lại TP.HCM.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định trong thời gian thi hành án, Hoàng quen biết Phạm Văn Phong, đang thi hành án tội giết người. Trước thời điểm xảy ra vụ án 7 ngày, Phong đã hết án và được ra tù trở về nhà ở xã Nga Thái. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác định Phong và Hoàng là 2 đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn tại hiệu vàng của gia đình ông L.

Một tổ công tác của Công an tỉnh Nam Định đã lên đường vào TP.HCM, một tổ công tác khác đã đến nhà Phong ở xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa truy bắt đối tượng. Thoáng thấy bóng lực lượng công an, Phong giật mình bỏ chạy ra cánh đồng, ẩn mình dưới những cây cói. Công an tỉnh Nam Định đã phối hợp với CAH Nga Sơn huy động lực lượng vây kín khu vực cánh đồng cói để bắt Phong. Gần 12 giờ đồng hồ mật phục tại khu vực này, lực lượng công an đã bắt giữ được Phạm Văn Phong.

Tại cơ quan công an, Phong và Hoàng khai khi biết tin Phong ra tù, Hoàng đã về Nam Định rồi đi xe máy vào Thanh Hóa tìm Phong, thông tin cho đối tượng này biết trên địa bàn huyện Hải Hậu có nhiều hiệu vàng có hệ thống bảo vệ lỏng lẻo, nhiều sơ hở có thể “kiếm ăn” được bằng cách dùng hung khí đe dọa cướp tài sản.

Hai đối tượng thống nhất mang theo bình xịt hơi cay, búa đinh và chọn hiệu vàng nhà ông Bùi Đức L làm mục tiêu gây án.