Audio 1-6-2015: Nắng nóng khiến thế giới khô kiệt và chuyện người dân náo loạn vì cháy

ANTĐ - Bắc bộ dịu mát hơn vào chiều tối; Dẫn giải đối tượng truy nã giết người từ TP.HCM về Hà Nội; Hà Nội: Người dân Dương Nội náo loạn vì cháy xưởng gỗ lớn; Các cơ quan, đơn vị tại Hà Nội hào hứng hát Quốc ca, chào cờ đầu tuần; Truy tố Giám đốc bệnh viện cùng đồng phạm quyết toán khống hơn 27 tỷ đồng;­ Thế giới sẽ khô kiệt vì nắng nóng; Thủ tướng Iraq thú nhận hàng nghìn xe bọc thép Humvee rơi vào tay IS; Hai máy bay đâm nhau kinh hoàng, phi công tử nạn…

Bản tin phát thanh ngày 1-6.

*Sáng 1-6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về yêu cầu hát Quốc ca khi tiến hành nghi thức chào cờ, đoàn kiếm tra của Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham dự lễ chào cờ tại 3 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Theo đó, 3 đơn vị được lựa chọn để khảo sát việc hát Quốc ca trong nghi thức chào cờ đó là Thành đoàn Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội và Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong thời gian qua, việc thực hiện nghi lễ này ở mỗi nơi chưa được thực hiện một cách đồng bộ, theo đúng hướng dẫn. Bắt đầu từ 1-6, tùy vào điều kiện từng đơn vị, tổ chức sinh hoạt chào cơ đầu tuần, đầu tháng, trong đó việc hát Quốc ca sẽ là bắt buộc, thay vì bật băng, bật nhạc sẵn như ở một số đơn vị.

Audio 1-6-2015: Nắng nóng khiến thế giới khô kiệt và chuyện người dân náo loạn vì cháy ảnh 1
Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội điều hành lễ chào cờ với sự tham dự của 700 CBCS công an Thủ đô

*Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho hay, do ảnh hưởng của những đợt giông vào chiều tối nên thời tiết các tỉnh Bắc bộ sẽ dịu mát hơn trong những ngày tới. Cụ thể, tại Hà Nội và các vùng lân cận, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng, nhưng về chiều tối xuất hiện mưa rào và giông, khiến thời tiết mát mẻ hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 35-36 độ C. Dự kiến, hình thái thời tiết này sẽ duy trì đến cuối tuần tại các tỉnh Bắc bộ. Trong khi đó, tại các tỉnh Trung bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra gay gắt. Nhiệt độ trong ngày tại các tỉnh như  Nghệ An, Hà Tĩnh… vẫn đạt mức 39-40 độ C.

Audio 1-6-2015: Nắng nóng khiến thế giới khô kiệt và chuyện người dân náo loạn vì cháy ảnh 2Nguyễn Đắc Minh (giữa) bị dẫn giải từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chiều 30-5

*Chiều 30-5, đối tượng Nguyễn Đắc Minh (SN 1986), HKTT tại đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã bị tổ công tác Đội CSHS CAH Gia Lâm, Hà Nội dẫn giải an toàn từ TP.HCM về đến trụ sở CAH Gia Lâm. Đối tượng có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy này đang bị Phòng CSHS CATP Hà Nội truy nã đặc biệt về tội danh giết người.

*Sáng ngày 1-6, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại một xưởng gỗ lớn ở thôn Quyết Tiến (phường Dương Nội, Hà Đông). Hàng chục người đã trở nên náo loạn vì đám cháy ngày càng trở nên dữ dội. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định do chập điện tại xưởng than hoa. Ghi nhận tại hiện trường, đám cháy đã thiêu rụi 500 m2 xưởng làm gỗ bao gồm 2 xưởng than và 1 xưởng gỗ. Do trời nóng kết hợp với những vật liệu dễ cháy nên ngon lửa trở nên dữ dội và khó kiểm soát.

*Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM, thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT). Ba bị can bị truy tố gồm: Trương Anh Kiệt (56 tuổi, trú tại quận 8, TP.HCM), nguyên Giám đốc; Phạm Văn Sửu, 50 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán và Trương Bích Nguyệt, 53 tuổi, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Bưu điện TP.HCM. Theo cáo trạng, từ năm 2009-2011, Trương Anh Kiệt đã chỉ đạo các phòng, khoa khám chữa bệnh lập khống hơn 13.000 hồ sơ bệnh án điều dưỡng, điều trị nội trú để quyết toán khống số tiền hơn 27,8 tỷ đồng.

Audio 1-6-2015: Nắng nóng khiến thế giới khô kiệt và chuyện người dân náo loạn vì cháy ảnh 3
Nắng nóng kinh hoàng tại Ấn Độ còn tiếp tục kéo dài vài ngày tới (ảnh minh họa)

*Ngày 31-5 số người thiệt mạng do nắng nóng tại Ấn Độ đã tăng lên 2.207 người. Hầu hết nạn nhân đều là công nhân xây dựng, người vô gia cư và người già. Đây là số người chết do nắng nóng cao thứ hai trong lịch sử Ấn Độ và thứ năm trong các thảm họa nắng nóng toàn cầu. Hiện tại, nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành Ấn Độ vẫn tiếp tục xấp xỉ 47°C. Rất nhiều con đường ở Ấn Độ đã chảy nhựa đen kịt vì trời nắng như đổ lửa. Các bệnh viện rơi vào khủng hoảng trầm trọng do phải tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân.

*Ngày 31-5, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cho biết lực lượng an ninh nước này đã mất 2.300 xe bọc thép Humvee khi nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng thành phố Mosul ở miền Bắc. IS đã sử dụng các xe Humvee do Mỹ cung cấp cho Iraq trước đây mà nhóm này chiếm được trong các trận chiến, đôi lúc còn sử dụng các xe này để đánh bom liều chết.

Audio 1-6-2015: Nắng nóng khiến thế giới khô kiệt và chuyện người dân náo loạn vì cháy ảnh 4
Iraq mất 2.300 xe bọc thép vào tay IS

*Ngày 31-5, trên bầu trời thị trấn Tortoreto, Italia xảy ra vụ đâm nhau kinh hoàng giữa hai máy bay trình diễn đang diễn tập trước khi bắt đầu triển lãm hàng không Frecce Tricolori. Các quan chức địa phương cho hay, vụ tai nạn khiến phi công Marco Ricci (47 tuổi) tử nạn. Thi thể người này được tìm thấy cách bờ biển khoảng 2 km. Trong khi đó, phi công Luigi Wilmo Franceschetti (43 tuổi) may mắn sống sót. Một trong hai máy bay gặp nạn đã lao thẳng xuống biển. Chiếc còn lại rơi trên bờ biển.