Nắng nóng đỉnh điểm: Gấp rút “giải khát” cho Hà Nội

ANTĐ - Nắng nóng gay gắt kéo dài, trời lại không mưa tạo ra áp lực rất lớn với các đơn vị cấp nước sạch sinh hoạt của Hà Nội. Bằng mọi cách, ngành nước phải tìm ra những nguồn cấp bổ sung để kịp thời “giải khát” cho thành phố trong giai đoạn cao điểm nắng nóng mùa hè 2015.

Theo ông Nguyễn Bảo Vinh, Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, nhu cầu sử dụng nước mùa hè năm 2015 tăng từ 7-10% so với hè năm 2014, tương ứng sản lượng cần cấp vào mạng từ 620.000 đến 675.000m3/ngày đêm.

Trong khi đó, nguồn nước ngầm Công ty khai thác được chỉ đạt từ 585.000 m3 đến 620.000m3/ngày đêm. Do vậy, lượng nước thiếu hụt so với nhu cầu thực tế từ 40.000 m3 đến 60.000 m3/ngày đêm.

Nắng nóng đỉnh điểm: Gấp rút “giải khát” cho Hà Nội ảnh 1

Gấp rút thi công tuyến ống dài khoảng 210 mét đấu nối vào Nhà máy nước Mai Dịch

Đầu hè, Công ty Nước sạch Hà Nội đã dự báo khoảng 60 “điểm đen” (khu vực cuối nguồn hoặc có cốt địa hình cao) có nguy cơ mất nước cục bộ khi xảy ra những đợt nắng nóng gay gắt. Tới nay, sau gần 1 tháng cao điểm, mới xuất hiện 3 điểm gặp sự cố mất nước cục bộ và đều đã được Công ty xử lý kịp thời.

Để có đủ nước phục vụ người dân Thủ đô, Công ty Nước sạch Hà Nội duy trì công tác trực 100% quân số. 12 nhà máy, 10 trạm sản xuất nước của Công ty hoạt động liên tục không nghỉ 24/24h mỗi ngày để khai thác tối đa lượng nước ngầm.

Nắng nóng đỉnh điểm: Gấp rút “giải khát” cho Hà Nội ảnh 2

Ông Nguyễn Bảo Vinh- Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội (áo trắng) kiểm tra việc lắp đặt tuyến ống (ảnh chụp chiều 30-5)

Ngoài ra, Công ty phối hợp chặt chẽ với CTCP Nước sạch Vinaconex để tiếp nhận từ 40.000-55.000 m3/ngày đêm cho khu vực các quận Đống Đa, Cầu Giấy. 

“Chúng tôi đã chủ động đề ra nhiều kịch bản cấp nước hè 2015 nhưng nói thật ra vẫn lo từng ngày bởi nguồn cấp trên thực tế vẫn thiếu hụt so với nhu cầu đang tăng vọt, nhất là trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm” – ông Nguyễn Bảo Vinh nói.

“Giữa tháng 5 vừa qua, phía CTCP Nước sạch Vinaconex có thông tin rằng họ còn gần 20.000 m3/ngày đêm chưa có nơi tiêu thụ. Chúng tôi nghe vậy mừng quá, liền kiến nghị và lập tức được thành phố đồng ý cho phép thi công ngay tuyến ống lấy nguồn đó bổ sung vào hệ thống cấp nước của Công ty.

Nắng nóng đỉnh điểm: Gấp rút “giải khát” cho Hà Nội ảnh 3

Chỉ trong 3 ngày thi công gấp rút, tuyến ống dài khoảng 210 mét đấu nối vào Nhà máy nước Mai Dịch đã hoàn thành và từ tối 30-5, Công ty đã có thêm từ 10.000 – 15.000 m3/ngày đêm để cấp cho các quận nội thành Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa... Đây có thể nói là nguồn nước bổ sung rất quý, kịp thời “giải khát” cho nội thành trong những đợt nắng nóng dự báo còn rất gay gắt sắp tới...” – ông Nguyễn Bảo Vinh nói.

Cũng theo Công ty Nước sạch Hà Nội, trong ít ngày tới, dự án bổ sung nguồn nước cho trạm bơm tăng áp Đông Mỹ (Thanh Trì) sẽ hoàn thành, tăng thêm 3.500 m3/ngày đêm cho hệ thống. “Đây không phải con số quá lớn nhưng trong giai đoạn cao điểm này, thêm được từng đó nước cũng rất đáng quý” – ông Nguyễn Bảo Vinh nói.

Cùng với việc bổ sung gấp nhiều nguồn cấp nước mới, việc giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch trên hệ thống cũng là một công cụ quan trọng giúp ngành nước có thêm nguồn để điều tiết.

Nắng nóng đỉnh điểm: Gấp rút “giải khát” cho Hà Nội ảnh 4

Hệ thống cấp nước của Công ty sẽ “tỏa đến” các địa bàn dân cư

Năm 2015, Công ty Nước sạch Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống còn 21,39%. Đây là con số hết sức ấn tượng bởi tại nhiều tỉnh, thành phố khác, con số này thường đứng ở mức 30-33%.

Mong người dân chia sẻ, ông Nguyễn Bảo Vinh gửi đi thông điệp: “Ngành nước Hà Nội luôn trân trọng, chắt chiu từng m3 nước sạch. Thế nên, chúng tôi rất mong mỗi người dân hãy sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích để tất cả mọi người đều có nước để dùng, nhất là trong giai đoạn nắng nóng gay gắt chưa từng có hiện nay”.

Trước thực tế vẫn xuất hiện một vài điểm mất nước cục bộ trong những ngày đầu hè, đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội cho biết, nếu xảy ra bất cứ sự cố nào về nước, người dân nên phản ánh ngay tới các số điện thoại nóng của các Xí nghiệp kinh doanh nước sạch để ngành nước kịp thời nắm bắt thông tin, đưa ra giải pháp xử lý.

Đại diện Công ty Nước sạch Hà Nội khẳng định: “Các đơn vị đều phải bố trí người trực khắc phục sự cố trên mạng lưới 24/24, cố gắng khắc phục trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo cung cấp nước ổn định cho nhân dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố”.