5 nghệ sĩ Công an nhân dân được đề nghị xét tặng Nghệ sĩ nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Ở lần xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10-năm 2021, lực lượng Công an nhân dân có 9 hồ sơ của 9 nghệ sĩ trình Hội đồng cấp Bộ.

Hội đồng cấp cơ sở của Cục Truyền thông CAND thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Cục trưởng kiêm Phó giám đốc Truyền hình CAND; Đại tá Nguyễn Thanh Loan, nguyên Phó Giám đốc Điện ảnh CAND.

3 cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú gồm: Trung tá Lê Thanh Tăng, Trưởng ban Phát thanh CAND; Trung tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng ban Quay phim và Đạo diễn, Truyền hình CAND; Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, nguyên cán bộ Điện ảnh CAND.

NSƯT Hương Dung

NSƯT Hương Dung

Hội đồng cấp cơ sở của Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đối với NSƯT Hồng Tuấn thuộc Nhà hát CAND; NSƯT Khương Đức Thuận và NSƯT Hương Dung (đã nghỉ hưu).

Hội đồng cấp cơ sở của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thống nhất đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú đối với Thượng tá Trịnh Anh Thông, Phó trưởng Đoàn Nghi lễ CAND, trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đây cũng là lần đầu tiên, nghệ sĩ trong Đoàn Nghi lễ CAND thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nói trên.

Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Cục trưởng kiêm Phó giám đốc Truyền hình CAND (người phát biểu)

Đại tá, NSƯT Nguyễn Quang Vinh, nguyên Phó Cục trưởng kiêm Phó giám đốc Truyền hình CAND (người phát biểu)

Hiện tại, hồ sơ của các nghệ sĩ do các Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10 năm 2021 đang được tổng hợp, trước khi trình Hội đồng cấp Bộ. Dự kiến, Hội đồng cấp Bộ sẽ họp vào cuối tháng 7.