Khoảnh khắc vụ nổ kinh hoàng ở trung tâm thành phố Istanbul

Khoảnh khắc vụ nổ kinh hoàng ở trung tâm thành phố Istanbul

ANTD.VN -  Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra trên Đại lộ Istiklal nổi tiếng ở Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 13-11-2022, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 bị thương. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu ngày 14-11 thông báo nghi phạm cài bom làm 6 người chết ở Istanbul đã bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời cáo buộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) đứng sau sự việc. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố.
Indonesia bắn chết kẻ đánh bom bằng nồi áp suất

Indonesia bắn chết kẻ đánh bom bằng nồi áp suất

ANTD.VN - Nhà chức trách Indonesia đang điều tra khả năng một kẻ đánh bom bằng nồi áp suất có liên quan đến một mạng lưới cực đoan có cảm tình với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi hắn bị cảnh sát bắn chết hôm 27-2 ở thành phố Bandung, Tây Java. 
Vụ nữ sinh Phan Đình Phùng bị bỏng nặng: Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng

Vụ nữ sinh Phan Đình Phùng bị bỏng nặng: Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng

ANTD.VN - Sáng 15-2, ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã lập Hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý theo quy định đối với tập thể và cá nhân thuộc Ban giám hiệu trường THPT Phan Đình Phùng, Ba Đình - ngôi trường để xảy ra vụ cháy nổ trong phòng thí nghiệm khiến nhiều em học sinh bị bỏng, trong đó, có nữ sinh Nguyễn Diệp Anh bị nặng nhất. 
Hiệu trưởng THPT Phan Đình Phùng công khai xin lỗi nữ sinh bị bỏng

Hiệu trưởng THPT Phan Đình Phùng công khai xin lỗi nữ sinh bị bỏng

ANTD.VN - Tối 9-2, Hiệu trưởng trường THPT Phan Đình Phùng Nguyễn Thị Nhâm Huyền đã thay mặt nhà trường công khai xin lỗi gia đình và cá nhân em Đinh Diệp Anh và đánh giá đây là sự cố đáng tiếc. Khi xảy ra sự việc, nhà trường đã xử lý chậm, chưa kịp thời để sự việc đi quá xa gây bức xúc dư luận.
Nga phủ nhận tin binh sĩ thiệt mạng ở Syria

Nga phủ nhận tin binh sĩ thiệt mạng ở Syria

ANTD.VN -Al-Masdar News ngày 6-2 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, truyền thông đưa tin về việc binh sĩ nước này thiệt mạng tại Syria là không đúng.