![]() |
Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng biên tập Báo CAND và ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN tặng hoa các vị khách mời |
Thời gian gần đây, tỷ lệ các vụ cháy nổ có nguyên nhân liên quan đến hệ thống, thiết bị điện đáng báo động.
Hậu quả mà các vụ hoả hoạn gây ra đã cướp đi nhiều sinh mạng, thiêu huỷ nhiều tài sản. Vấn đề đặt ra hiện nay là an toàn điện sau công tơ đã và đang được thực hiện như thế nào?
Luật Điện lực 2024 đã có quy định cụ thể về vấn đề này, nhưng để những quy định trên đi vào cuộc sống, để từng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có ý thức trong việc thiết kế và sử dụng điện an toàn cũng như trách nhiệm tuân thủ quy định về PCCC là yêu cầu cấp bách hiện nay.
Thiếu tướng Phạm Khải- Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: “Những năm gần đây, vấn đề an toàn điện ngày càng trở thành mối quan tâm lớn của toàn xã hội, đặc biệt là khu vực sau công tơ điện – phần thuộc quyền sử dụng và quản lý trực tiếp của người dân, doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố đáng tiếc về cháy nổ, thậm chí gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đã xảy ra do sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc không tuân thủ quy định trong việc sử dụng điện an toàn”.
Với chủ đề “An toàn điện sau công tơ – Nhận thức đúng, hành động kịp thời”, tọa đàm là dịp để trao đổi, thảo luận sâu hơn về các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn điện trong khu dân cư, khu sản xuất; đồng thời đưa ra các giải pháp truyền thông, khuyến nghị chính sách và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Chia sẻ tại tọa đàm, Đại tá Nguyễn Minh Khương- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) cho biết, theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH 5 năm gần đây (2020 - 2024), toàn quốc xảy ra trên 14.000 vụ cháy. Trong các vụ cháy làm rõ nguyên nhân, có khoảng 62,98% là do nguyên nhân từ hệ thống thiết bị có sự cố, dẫn đến cháy. Có những năm lên đến 74% về tỷ lệ những vụ cháy đã làm rõ nguyên nhân.
Trong 3 tháng đầu năm 2025, xảy ra tổng số trên 900 vụ cháy, mà có 74,4% nguyên nhân do hệ thống thiết bị điện, sự cố về điện.
Từ đó cho thấy, vấn đề đặt ra của buổi toạ đàm hôm nay rất đúng, rất trọng tâm, giúp cho chúng ta có cái nhìn rõ về đặc điểm, nguy cơ, và những vấn đề cần phải làm, làm sao giảm thiểu số lượng vụ cháy nói chung và do điện nói riêng, cũng chính là để giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản.
Theo Đại tá Nguyễn Minh Khương, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy nổ liên quan đến thiết bị điện: Một là do hệ thống điện bị quá tải như sử dụng nhiều thiết bị cùng trên một đường dây hay các thiết bị đồng thời sử dụng gây quá tải đường dây.
Hai là do bị chập mạch tức là các đầu mối nối dây không chặt, do cách điện kém dẫn đến chập điện từ đó gây cháy các thiết bị hoặc cháy lan ra các thiết bị gần đó.
Bên cạnh đó, các thiết bị chất lượng kém, sử dụng một thời gian bị chập cháy hoặc có thể do các nguyên nhân khác như các con vật cắn gây hở dây điện, người dân sử dụng các thiết bị điện sinh nhiệt như bàn là, bếp từ… rồi để quên cũng gây cháy.
Như vậy, chúng ta có thể thấy nguyên nhân các vụ cháy nổ liên quan đến thiết bị điện rất đa dạng nhưng nguyên nhân do do ý thức của người dùng là chủ yếu.
Riêng tại Hà Nội, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho hay, năm 2024, Hà Nội chứng kiến gần 1.600 vụ cháy cần tới cứu nạn cứu hộ, trong đó ~70% nguyên nhân các vụ cháy là do sử dụng điện và có những tháng lên đến 90%. Từ những thống kê thực tiễn đó, chúng tôi đã phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội để nghiên cứu tìm ra phương pháp giúp giảm thiểu nguyên nhân cháy do sử dụng điện.
Các vụ cháy xảy ra liên quan tới điện chủ yếu do vấn đề về dây dẫn hay thiết bị tiêu thụ. Giai đoạn 2023-2024, Hà Nội đã xảy ra hai vụ cháy rất lớn, gây nhiều thương vong và nguyên nhân chủ yếu là do chập cháy khi sạc các phương tiện cơ giới như xe đạp điện, xe máy điện.
Đến nay, Hà Nội đã tham mưu với Bộ Công an và Chính phủ để điều chỉnh các luật liên quan về an toàn sau công tơ. Từ đó, các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn người sử dụng điện một cách an toàn. Ngoài ra, việc quản lý các đơn vị sản xuất thiết bị điện cũng sẽ góp phần làm giảm nguyên nhân gây cháy nổ.
Tuy vậy, vấn đề tuyên truyền an toàn khi sử dụng điện sau công tơ cần phải được nhấn mạnh và lan tỏa hơn nữa qua các kênh truyền thông để người dân nhận thức và kiểm soát tốt hơn. Việc tuyên truyền cũng phải gắn với thực tế để mang lại hiệu quả tốt hơn.