Tổng thống Duterte thừa nhận họ hàng có thể đã gia nhập IS

ANTD.VN - Trả lời phỏng vấn với trang tin tức Rappler, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, ông đã được thông tin rằng, một vài người anh em họ của ông đã thề trung thành hoặc gia nhập Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

 

"Hãy thẳng thắn, tôi đã được thông báo về việc có anh em họ của mình đang về phe với tổ chức khủng bố Mặt trận Tự do quốc gia Moro. Họ có thể đã liên kết với IS", Tổng thống Duterte nói với phóng viên, tuy nhiên khẳng định rằng, ông phục vụ nền cộng hòa chứ không phải bất kì mối quan hệ nào và sẽ gia lệnh cho các đơn vị an ninh truy bắt những kẻ đã gia nhập các tổ chức khủng bố. 

Tổng thống Duterte khẳng định sẽ trừng trị bất kì ai gia nhập các tổ chức khủng bố

Ông Duterte cho rằng, vụ nổ tại chợ đêm ở Davao hồi tháng 9-2016, giết chết 14 người và vụ nổ ngoài nhà thờ vùng Cotabato đêm Giáng sinh khiến 13 người bị thương, đều có liên quan đến IS.

Ông Duterte là tổng thống đầu tiên thừa nhận có sự xuất hiện của IS tại Philippines khi tỏ ý nghi ngờ rằng, nhiều kẻ cực đoan đến từ Ả-Rập và Caucasus (Nga) đang tìm cách chiêu mộ và lôi kéo cộng đồng người Hồi giáo ở Mindanao, Philippines. 

Hiện nay, tổ chức duy nhất ở Philippines đã công khai thề trung thành với IS là Abu Sayyaf. Lực lượng này hoạt động chủ yếu ở khu vực tây nam đất nước và dẫn đầu phong trào Hồi giáo cực đoan chống chính phủ tại Philippines hàng chục năm qua.