Vết dầu loang không phải của máy bay MH370

ANTĐ - Cơ quan Thực thi Luật Biển Malaysia (MMEA) ngày 10-3 xác nhận vệt dầu loang được tìm thấy ở khu vực cách bờ biển Kelantan khoảng 180km không phải của chiếc máy bay mang số hiệu MH370 bị mất tích. 

Tại trụ sở của MMEA, Đô đốc Hải quân Datuk Nasir Adam, phụ trách vùng phía đông của MMEA cho biết: “Kết quả phân tích mẫu vệt dầu không phải là nhiên liệu mà chiếc Boeing 777 mất tích sử dụng”. Trước đó, vệt dầu loang này được phát hiện chiều 9-3 tại khu vực hải phận của Việt Nam nơi được cho là địa điểm cuối cùng của chiếc máy bay MH370 trước khi mất liên lạc. Viện nghiên cứu ở Petaling Jaya đã lấy mẫu và hóa nghiệm. Kết quả cho thấy, vệt dầu màu vàng nhạt, trải dài 2km trên biển là những gì còn sót lại từ một sự cố tràn dầu của một chiếc tàu biển.