Thái Lan: Tư lệnh Lục quân trở thành Thủ tướng tạm quyền

Thái Lan: Tư lệnh Lục quân trở thành Thủ tướng tạm quyền

ANTĐ - Tờ Bưu điện Bangkok ngày 23-5 đưa tin, Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha đã trở thành Thủ tướng tạm quyền của Thái Lan, một ngày sau khi ông này tuyên bố đảo chính và áp đặt lệnh giới nghiêm trên cả nước. Theo thông báo phát đi vào tối 22-5, ông Prayuth sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước cho đến khi tìm được người thay thế. 
Trung Quốc và Pakistan tổ chức diễn tập chung

Trung Quốc và Pakistan tổ chức diễn tập chung

ANTĐ - Ngày 20-4, Trung Quốc và Pakistan đã khai mạc cuộc diễn tập quân sự chung mang tên “Thiên thần hòa bình 2014” (Peace Angel 2014) trong 2 tuần gần căn cứ quân sự Rawalpindi của Pakistan.
Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok

Thủ tướng Thái Lan rời Bangkok

ANTĐ - Văn phòng Thủ tướng Thái Lan ngày 24-2 cho biết, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan bà Yingluck đã rời Bangkok, đến một nơi cách Thủ đô 150km để xử lý công việc, tuy nhiên, địa điểm và thời gian bà Yingluck rời Bangkok không được tiết lộ cụ thể.
Mỹ giảm quân số bộ binh xuống thấp kỷ lục kể từ năm 1940

Mỹ giảm quân số bộ binh xuống thấp kỷ lục kể từ năm 1940

ANTĐ - Tờ "New York Times" cho biết, trong dự thảo ngân sách của Lầu Năm Góc dành cho năm tài chính 2015, mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel sẽ duyệt hôm 24-02 thể hiện, lục quân Mỹ quyết định cắt giảm lớn quân số của quân chủng lục quân.
Malaysia xây dựng Hải quân đánh bộ theo mô hình Mỹ

Malaysia xây dựng Hải quân đánh bộ theo mô hình Mỹ

ANTĐ - Ngày 17-1, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Tun Hussein cho biết, nước này đang cân nhắc ý tưởng áp dụng mô hình hải quân đánh bộ của Mỹ, để tăng cường hơn nữa khả năng hàng hải của các lực lượng vũ trang Malaysia.
Thủ tướng Yingluck trở về Bangkok gặp lãnh đạo quân đội

Thủ tướng Yingluck trở về Bangkok gặp lãnh đạo quân đội

ANTĐ - Ngày 1-1, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã trở về thủ đô Bangkok để tham gia các hoạt động chào đón năm mới và thể hiện sự đoàn kết với các tư lệnh quân đội trong bối cảnh người biểu tình chống chính phủ tuyên bố sẽ chiếm thủ đô nhằm ngăn cản cuộc bầu cử sắp tới.
Thái Lan: Nguy cơ xảy ra nội chiến

Thái Lan: Nguy cơ xảy ra nội chiến

ANTĐ - Hôm qua 22-12, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức. 
Dân đang phản đối, Pakistan lại biên chế 2 loại UAV mới

Dân đang phản đối, Pakistan lại biên chế 2 loại UAV mới

ANTĐ - Ngày 25-11, Quân đội Pakistan đã đưa vào biên chế 2 loại máy bay không người lái nội địa đầu tiên, giữa lúc quân đội và cảnh sát nước này đang trấn áp người biểu tình phản đối các cuộc không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ nhằm vào các tay súng hồi giáo trên lãnh thổ nước này.