Thái Lan: Nguy cơ xảy ra nội chiến

ANTĐ - Hôm qua 22-12, hàng nghìn người biểu tình chống chính phủ đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn tại Thủ đô Bangkok của Thái Lan nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức. 

Người biểu tình chiếm giữ các tuyến giao thông tại Bangkok hôm 22-12

Ít nhất 1.000 người chủ yếu là phụ nữ cũng tập trung bên ngoài ngôi nhà của bà Yingluck ở ngoại ô thành phố, trong khi một số lượng lớn cảnh sát đã được triển khai để ngăn chặn người biểu tình tiến vào bên trong. Vào thời điểm diễn ra cuộc biểu tình, bà Yingluck đang đi thăm một số tỉnh đông bắc Thái Lan. Ông Ekanat Prompan, Người phát ngôn Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (phe chống chính phủ) trước đó dự kiến có khoảng 2-3 triệu người biểu tình tham gia. 

Cuộc tuần hành trên diễn ra một ngày sau khi Đảng Dân chủ đối lập tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến vào ngày 2-2 tới, đồng thời tiếp tục gây sức ép đòi bãi nhiệm chính phủ lâm thời, chỉ định Thủ tướng mới và lập “Hội đồng nhân dân” có nhiệm vụ thực hiện cải cách chính trị. Ngay sau đó, bà Yingluck đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên của phe đối lập. “Chính phủ đã trả quyền lực về cho nhân dân và hãy để họ quyết định tương lai của đất nước”, bà Yingluck nói.  

Trong khi đó, tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh Lục quân Thái Lan cảnh báo nguy cơ xảy ra nội chiến nếu cuộc khủng hoảng chính trị không được giải quyết.