Trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Tiết kiệm chi 1%, mỗi năm đã có 10.000 tỷ đồng

ANTD.VN -Nhân bàn chuyện cần 23.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) làm sân bay Long Thành, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã tha thiết đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp giảm chi ngân sách hàng năm.
Nhân bàn chuyện cần 23.000 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng (GPMB) làm sân bay Long Thành, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã tha thiết đề nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp giảm chi ngân sách hàng năm.

Ông Phạm Minh Chính phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội sáng nay, 27-10

Phát biểu thảo luận tổ tại Quốc hội sáng nay, 27-10, ông Phạm Minh Chính bày tỏ băn khoăn về nguồn vốn đến 23.000 tỷ đồng cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB sân bay Long Thành trong khi hiện ngân sách mới dành được 5.000 tỷ đồng, còn lại thiếu từ 15.000-18.000 tỷ đồng chưa rõ lấy đâu ra. Từ đó, ĐBQH đoàn Quảng Ninh hiến kế: “Tiết kiệm là  giải pháp hữu hiệu và rất khả thi”.

Theo ông Chính, hiện nay chi thường xuyên chiếm 65% tổng chi ngân sách nhà nước. Kinh nghiệm năm 2011 khi kinh tế đất nước khó khăn đã giảm được chi thường xuyên tới 10%, do đó hiện chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tiết kiệm thêm được. Thực tế, hiện chi thường xuyên chiếm 65% tổng chi ngân sách nhà nước nhưng con số tuyệt đối đã tăng 2,2 lần so với 5 năm trước đó.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ước tính, với mức dự kiến chi thường xuyên năm 2018 sắp tới, chỉ cần tiết kiệm chi được 1% thì đã có gần 10.000 tỷ đồng. Như vậy chỉ cần tiết kiệm chi trong hơn 2 năm thì đã có đủ 23.000 tỷ đồng để làm GPMB sân bay Long Thành.

“Tôi tha thiết đề nghị Chủ tịch Quốc hội cho nghiên cứu để quyết việc tiết kiệm chi ngân sách và Chính phủ tiến hành thực hiện. Tôi tin tiết kiệm là được”- ông Chính nêu quan điểm. Về giải pháp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng, có thể tập trung vào làm mạnh công tác tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, cắt giảm các khoản chi hội họp, kỷ niệm… chứ cũng không đến mức phải “thắt lưng buộc bụng”.