Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh

ANTĐ - Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 30-10, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân khẳng định, thông tin mà truyền thông quốc tế đăng tải về một vụ nổ trên khoang tàu sân bay Liêu Ninh là “không phù hợp với thực tế”. 
Trung Quốc phủ nhận vụ nổ trên tàu sân bay Liêu Ninh ảnh 1

Ông Dương Vũ Quân cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc Trung Quốc chế tạo tàu sân bay mới. “Về việc Trung Quốc phát triển và đóng các tàu sân bay mới, tôi không có thêm thông tin nào để cung cấp cho quý vị”, ông Dương Vũ Quân trả lời. 

Liêu Ninh là chiếc tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc, dài 300m, được mua lại từ Ukraine vào năm 1998, khi đó chỉ có khung tàu mà không có động cơ, bánh lái và phần lớn các hệ thống vận hành khác. Trung Quốc đã “chế lại” và đưa vào sử dụng hồi cuối năm 2012. Tàu này được cho là bị nổ nồi hơi trong các cuộc thử nghiệm mới đây khiến hệ thống điện của tàu ngưng hoạt động.