Trực thăng Mỹ tuần tra trên Biển Đông bị Trung Quốc chất vấn

ANTĐ - Lực lượng Hải quân Mỹ cho hay, phi công của các trực thăng trên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen (DDG 82) thường xuyên bị Trung Quốc chất vấn khi bay tuần tra trên Biển Đông. 
Trực thăng Mỹ tuần tra trên Biển Đông bị Trung Quốc chất vấn  ảnh 1

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen (DDG 82)

Trong những lượt tuần tra, các phi công của 2 trực thăng MH-60R Seahawk, hay còn gọi là Warlords, thuộc tàu Lassen, Mỹ luôn phải trả lời câu hỏi từ phía Trung Quốc. Họ cho biết luôn  trả lời các cuộc hội thoại vô tuyến một cách lịch sự và thông báo cho phía Trung Quốc biết rằng họ đang hoạt động trong không phận quốc tế, phù hợp với luật quốc tế. 

Tàu Lassen cũng hỗ trợ máy bay hải quân Mỹ về an toàn bay khi đi qua khu vực này. Theo ông Ashely Smith, một chuyên viên vận hành điều khiển và kiểm soát không lưu trên tàu Lassen đồng thời là người chịu trách nhiệm về sự an toàn của những chuyến bay, hiện tượng này gần như đã trở thành việc thường ngày khi hải quân Mỹ tuần tra Biển Đông .