Trực thăng không quân Philippines rơi, một người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 27-4, một chiếc máy bay của không quân Philippines rơi xuống khu vực biển miền trung nước này, khiến nhiều người thương vong.

Chiếc máy bay thuộc Không đoàn 15 của Không quân Philippines (PAF) cất cánh từ căn cứ trên đảo Mactan, tỉnh Cubu, đã gặp nạn ngoài khơi thành phố Getafe, tỉnh Bohol ở miền trung Philippines. Vụ việc đã làm 1 phi công thiệt mạng và 3 thành viên phi hành đoàn bị thương.

Khu vực chiếc trực thăng gặp nạn

Khu vực chiếc trực thăng gặp nạn

Theo Trung tá Maynard Marino, máy bay gặp nạn là chiếc trực thăng tấn công MD520MG.

Một thành viên phi hành đoàn bị thương được đưa tới bệnh viện

Một thành viên phi hành đoàn bị thương được đưa tới bệnh viện

Không quân Philippines hiện đã mở một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời quyết dịnh dừng hoạt động đối với phi đội MD520MG.

Trực thăng tấn công hạng nhẹ MD520MG.

Trực thăng tấn công hạng nhẹ MD520MG.

Đây là vụ rơi máy bay trực thăng thứ 2 của không quân Philippines trong năm nay. Vào hôm 16-1, một máy bay trực thăng UH-1 cũng đã bị rơi ở tỉnh Bukidnon, miền nam Philippines, khiến 7 binh sỹ thiệt mạng.