Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự

ANTD.VN - Ngày 19-3, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) CATP Hà Nội đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Trung tướng Đoàn Duy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Trần Đình Cảnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy; các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy; Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Đại tá Nguyễn Văn Viện... đến dự Đại hội.

Trung tướng Đoàn Duy Khương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025 của Phòng Cảnh sát hình sự được Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm của Công an thành phố.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tá Nguyễn Bình -  Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSHS cho biết, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn thể Đảng viên, CBCS của Đảng bộ Phòng CSHS luôn đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Đảng ủy Phòng CSHS đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã và sự giúp đỡ của nhân dân thủ đô; đã kịp thời lãnh đạo đơn vị đề ra những chủ trương, định hướng đúng đắn, triển khai đồng bộ các biện pháp Công an để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng ủy Phòng CSHS đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác nắm, phân tích, dự báo, đánh giá đúng tình hình các loại tội phạm hình sự, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, chủ động tham mưu với CATP ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch trong công tác đảm bảo ANTT.

Phạm pháp hình sự nhiều năm được kiềm chế, kéo giảm; tỷ lệ điều tra khám phá chung đạt cao 80%; tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phòng CSHS đã có 1.569 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng; 35 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng; 5 năm liền đơn vị đều đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, trong đó có 3 năm được UBND thành phố, Bộ Công an tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP, Trung tướng Đoàn Duy Khương bày tỏ sự đồng tình và thống nhất cao với những đánh giá về ưu, khuyết điểm được nêu trong báo cáo nhiệm kỳ vừa qua của Phòng CSHS. "Đại hội thể hiện sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các cấp ủy Đảng và mỗi đảng viên; đã phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP", Trung tướng Đoàn Duy Khương đánh giá.

Các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh, Đại hội Đảng ở mỗi cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là ngày hội lớn, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của mỗi Đảng bộ và đảng viên, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả của nhiệm kỳ trước, là tiền đề cho việc xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo và bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa mới, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Theo đó, Giám đốc CATP yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ CATP nói chung và Đảng bộ Phòng CSHS nói riêng, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 35, Quy định số 92 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 155 của Thành ủy Hà Nội; Thông tri số 01 của Đảng ủy Công an Trung ương…

Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau Đại hội với những nội dung: Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, đi đôi với giữ vững nguyên tắc của Đảng; lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc;

Công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất việc lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên phải lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ Đảng bộ. Sau đại hội, các Đảng ủy trong đó có Đảng ủy Phòng CSHS nhiệm kỳ mới phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; xây dựng Quy chế; Chương trình làm việc toàn khóa, xây dựng chương trình kế hoạch công tác cụ thể, các Nghị quyết chuyên để thực hiện có  hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Với tinh thần làm việc tích cực, đoàn kết, dân chủ, Đại hội Đảng bộ Phòng CSHS nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành gồm 15 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy 5 đồng chí (Đại tá Nguyễn Bình được bầu là Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Phòng CSHS); bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ  XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.