Trao giải cuộc thi viết về Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn năm 2012

ANTĐ - Tối ngày 14-1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi viết về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn năm 2012.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (giữa) trao giải nhất cho tác giả Lê Đức Nghĩa (trái)
và Trịnh Kế (phải)
với phóng sự "Bám biển làm giàu".

Cuộc thi viết về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn năm 2012 do báo Nhân dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí phối hợp tổ chức. Mục đích của cuộc thi là góp phần đưa nghị quyết số 26, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp – nông dân – nông thôn vào cuộc sống, đồng thời tiếp tục xác định nông nghiệp là lĩnh vực trụ cột, là ngành trọng điểm trong việc phát triển đất nước.

Đến dự lễ trao giải, có đồng chí Vũ Văn Ninh (Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ), đồng chí Uông Chu Lưu (Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội), đồng chí Vũ Ngọc Hoàng (Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Trung Ương), đồng chí Thuận Hữu – Tổng biên tập báo Nhân dân.

Cuộc thi năm nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên mọi miền Tổ quốc (cán bộ cao tuổi về hưu, những trí thức trẻ, cán bộ khoa học- kỹ thuật, các nhà báo và cộng tác viên trên nhiều lĩnh vực). Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 bài viết và phóng sự ảnh tham gia dự thi. So với năm 2011, các bài dự thi năm nay đa dạng hơn rất nhiều. Có những bài viết ca ngợi các tấm gương nông dân tiêu biểu, nhiều bài viết đề xuất các giải pháp để phát triển nông nghiệp – nông thôn, nhiều bài viết bám sát được tình hình thực tế, …. Ban tổ chức đã chọn ra 19 tác phẩm để trao giải, trong đó gồm 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải khuyến khích. Tác phẩm đoạt giải nhất là phóng sự “Bám biển làm giàu” của nhóm tác giả Lê Đức Nghĩa, Minh Trí, Trịnh Kế.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Tổng biên tập báo Nhân dân cũng đã tiến hành phát động cuộc thi viết về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn năm 2013, với mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân đối với cuộc thi.