Trao giải ca khúc vì nạn nhân da cam

(ANTĐ) - Giải Nhất đã thuộc về ca khúc "Lời ru" của tác giả Khánh Vinh, lời thơ Trương Tuyết Mai ở TP Hồ Chí Minh. "Lời ru" kể về một bà mẹ ru con và điều đặc biệt là đứa con của chị tật nguyền vì chất độc da cam, sử dụng chất liệu hát ru đã chiếm được tình cảm của người nghe, giành được 6/7 phiếu của Hội đồng giám khảo ủng hộ.

Trao giải ca khúc vì nạn nhân da cam

(ANTĐ) - Giải Nhất đã thuộc về ca khúc "Lời ru" của tác giả Khánh Vinh, lời thơ Trương Tuyết Mai ở TP Hồ Chí Minh. "Lời ru" kể về một bà mẹ ru con và điều đặc biệt là đứa con của chị tật nguyền vì chất độc da cam, sử dụng chất liệu hát ru đã chiếm được tình cảm của người nghe, giành được 6/7 phiếu của Hội đồng giám khảo ủng hộ.

Bài hát “Lời ru” của Khánh Vinh có tính nhân văn sâu sắc và thực sự là một phát hiện nghệ thuật trong thể hiện đề tài chất độc da cam.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã chọn được các tác phẩm xuất sắc để trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Tư và 5 giải "Ấn tượng". Cuộc vận động sáng tác ca khúc này do VAVA, Công ty cổ phần truyền thông ASEAN C&C phối hợp Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á, Báo Công an nhân dân tổ chức ở quy mô toàn quốc từ tháng 10-2010 nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam.

Kết thúc cuộc vận động đã có rất nhiều tác giả chuyên, không chuyên trong và ngoài nước tham gia với 172 tác phẩm dự thi. Phần lớn ca khúc mang tính sẻ chia, đồng cảm với đau thương, mất mát của các nạn nhân. Ngoài ra còn có các ca khúc kêu gọi, thúc giục tranh đấu vì công lý, ca khúc nhạc trẻ với tiết tấu sôi động, trẻ trung và có cả những công trình âm nhạc công phu như trường ca, hợp xướng.

Lễ trao giải và công diễn các tác phẩm đạt giải tiêu biểu sẽ diễn ra tối 25-6 tại Hà Nội với sự tham dự của nhiều ca sĩ nổi tiếng, Hoa hậu đã đồng hành, ủng hộ tích cực cho cuộc vận động sáng tác ca khúc "Vì nạn nhân chất độc da cam" cũng như các hoạt động từ thiện.

Thu Ngân